(VOV5) - Ông Benoit Clocheret cho biết Artelia hiện có khoảng 800 nhân sự tại Việt Nam và coi Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm.
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải hôm qua (20/2) đã có buổi làm việc với ông Benoit Clocheret, Phó Chủ tịch MEDEF International, bộ phận phụ trách quan hệ kinh tế đối ngoại, xúc tiến hợp tác quốc tế thuộc Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF), đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp–Việt và Chủ tịch điều hành Tập đoàn Artelia, cùng đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Pháp.
Tại buổi làm việc, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh Việt Nam mong muốn thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ Pháp vào các lĩnh vực, như: hạ tầng giao thông, đô thị thông minh, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, logistics, y tế và nông nghiệp công nghệ cao. Đại sứ đề nghị MEDEF International vận động, thúc đẩy Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam–Liên minh châu Âu (EVIPA).
Ông Trịnh Đức Hải, Đại sứ Việt Nam tại Pháp và ông Benoit Clocheret, Phó Chủ tịch MEDEF International đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt và Chủ tịch điều hành Tập đoàn Artelia.
Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN |
Về phần mình, ông Benoit Clocheret cho biết Artelia hiện có khoảng 800 nhân sự tại Việt Nam và coi Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm, không chỉ về kinh tế mà còn về chiến lược phát triển nguồn nhân lực. MEDEF International đang tích cực thúc đẩy việc đưa Việt Nam vào “tầm ngắm chiến lược” của cộng đồng doanh nghiệp Pháp; Việt Nam được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng, xứng đáng được quan tâm nhiều hơn trong chiến lược mở rộng quốc tế của doanh nghiệp Pháp.
Tại buổi làm việc, 2 bên nhất trí tiếp tục phối hợp tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Pháp lần thứ 2 tại Pháp, dự kiến vào giữa tháng 6 tới. Các lĩnh vực hợp tác tiềm năng được trao đổi tại cuộc gặp trải rộng từ giao thông vận tải (đường sắt tốc độ cao, metro, hàng không), năng lượng (năng lượng tái tạo, điện hạt nhân), công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, y tế, hàng không vũ trụ đến quốc phòng và công nghiệp biển.