(VOV5) - Những hình ảnh về di sản văn hóa tiêu biểu Việt Nam và các hoạt động gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam quan tâm.
Hòa chung không khí kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc (1950 - 2025) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, vừa qua, tại Thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, tổ chức trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam - Bảo tồn và phát triển”.
Các đại biểu, khách quý cùng lắng nghe giới thiệu về di sản văn hóa Việt Nam và các hoạt động bảo tồn và phát triển. |
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Gần 200 hình ảnh, hiện vật tiêu biểu đã giới thiệu tổng quan về di sản văn hóa và quá trình bảo vệ, phát huy các giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam. Phần trưng bày gồm 4 chủ đề chính: Hệ thống pháp luật và chính sách bảo vệ di sản văn hóa; các di sản văn hoá của Việt Nam được UNESCO công nhận, ghi danh; Di sản văn hóa Việt Nam - Đa dạng và độc đáo; Di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững. Chia sẻ với phóng viên Đài TNVN, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết: “Việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn Cộng hòa Séc là nơi tổ chức triển lãm “Di sản văn hóa Việt Nam - Bảo tồn và phát triển” là một việc làm hết sức kịp thời, nằm trong chuỗi hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc về mọi mặt. Đặc biệt, Cộng hòa Séc là quốc gia có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc, và cộng đồng người Việt Nam được công nhận là một dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Do vậy, triển lãm “Di sản văn hóa Việt Nam - bảo tồn và phát triển” góp phần giới thiệu về truyền thống lịch sử văn hóa cho đồng bào Việt Nam ở Cộng hòa Séc, đặc biệt hướng tới các bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở Cộng hòa Séc để lớp trẻ tăng thêm lòng tự hào về lịch sử, văn hóa của đất nước.”
Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam nhấn mạnh Việt Nam là một vùng đất có truyền thống, văn hóa đa dạng và lịch sử trải dài hàng nghìn năm. Di sản văn hóa Việt Nam là sợi dây quan trọng kết nối quá khứ với hiện tại và dẫn lối đến tương lai. Đại sứ khẳng định nhiều di sản của Việt Nam, như: Áo dài, múa rối nước, âm nhạc dân gian độc đáo đã được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nhưng hơn cả, những kho báu này luôn ngự trị trong trái tim của mỗi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước.
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam – Bảo tồn và phát triển”. |
Các đại biểu và khách tham quan đã được thưởng thức một không gian trưng bày sinh động và đặc sắc. Những hình ảnh về di sản văn hóa tiêu biểu Việt Nam và các hoạt động gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam quan tâm, nỗ lực thực hiện trong những năm qua. Qua đó, tạo cơ hội để các thế hệ người Việt Nam ở xa Tổ quốc thêm hiểu và tự hào hơn về một Việt Nam vẫn luôn giữ gìn, bảo vệ truyền thống lịch sử, đồng thời, sáng tạo, phát huy một kho tàng di sản văn hóa hết sức phong phú, đa dạng và độc đáo…
Chị Nguyễn Diệu Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, chia sẻ: “Tại không gian giữa lòng thủ đô Praha, được thấy các di sản văn hóa, như: tranh Đông Hồ, lễ hội truyền thống, tôi không chỉ cảm thấy giá trị về văn hóa mà còn là niềm tự hào của người Việt Nam ở nước ngoài khi chúng ta có một nền văn hóa lâu đời, có đặc trưng riêng và giàu truyền thống. Tôi mong muốn các hiện vật này tiếp tục được trưng bày trong các dịp khác nữa để cho các thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài sẽ biết và hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam”.
Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình này, ông Bùi Trung Kiên, Phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tại Cộng hòa Séc, bày tỏ: “Tôi rất tự hào, hãnh diện là người Việt Nam ở Cộng hòa Séc được tham dự chương trình này. Tôi đang làm về văn hóa nghệ thuật. Tôi thấy việc trưng bày các giá trị văn hóa truyền thống của ba miền ra nước ngoài rất ý nghĩa. Chúng tôi sẽ truyền tải nhiều hơn nữa văn hóa Việt Nam không chỉ ở Cộng hòa Séc mà còn ra thế giới để bạn bè hiểu hơn con người và giá trị văn hóa Việt Nam”.
Thông qua các sự kiện văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng cơ quan đại diện Việt Nam tại Cộng hòa Séc mong muốn tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá đến bạn bè quốc tế các giá trị đặc sắc của di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời, thúc đẩy hợp tác quốc tế, sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau; tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Cộng hòa Séc nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung.