(VOV5) - Với hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại các nước, vai trò của báo chí và các cơ quan truyền thông rất quan trọng trong việc kết nối nguồn lực to lớn này về trong nước.
Trong những năm qua, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải nhiều thông tin về các mặt của đời sống xã hội. Đặc biệt, với người Việt sống xa quê, vai trò truyền thông và các cơ quan báo chí, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam lại càng quan trọng trong việc kết nối kiều bào với trong nước.
Nghe âm thanh phóng sự tại đây:
"Đài VOV nói riêng và các kênh truyền thông nói chung giúp mọi người có những thông tin đúng nhất. Ví dụ những người Việt tại Pháp muốn có thông tin thì nhờ các cơ quan truyền thông báo đài."
"Đài VOV tổ chức các chương trình để có thể giao lưu với kiều bào, tìm tiếng nói chung để kiều bào có thể đóng góp ý kiến cho sự phát triển của đất nước cũng như lắng nghe tâm tư nguyện vọng của kiều bào."
Những chia sẻ của kiều bào các nước khi tham gia các sự kiện tổ chức tại Việt Nam đã cho thấy vai trò của các cơ quan báo chí trong việc truyền tải những thông tin từ trong nước tới cộng đồng người Việt tại các nước. Đồng thời, qua các cơ quan truyền thông, kiều bào cũng nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình, từ đó, các cơ quan trong nước nắm bắt để đề ra những chính sách phù hợp cho bà con ở nước ngoài. Đó cũng chính là suy nghĩ của bà Phạm Mỹ Dung, kiều bào tại Đài Loan(Trung Quốc), mỗi khi trở về tham dự những sự kiện trong nước như Xuân quê hương, các hội nghị kiều bào, các lớp tập huấn tiếng Việt hay chương trình giỗ tổ Hùng Vương, hoặc các chuyến đi Trường Sa dành cho kiều bào...
Bà Phạm Mỹ Dung, kiều bào tại Đài Loan (Trung Quốc) tại một sự kiện tổ chức ở Việt Nam |
Là đại biểu kiều bào tiêu biểu của Đài Loan được lựa chọn tham dự hầu hết các sự kiện lớn tổ chức tại Việt Nam, bà Phạm Mỹ Dung cũng xuất hiện khá nhiều trên các phương tiện truyền thông với vai trò đại diện cho cộng đồng người Việt tại vùng lãnh thổ Đài Loan.
Bà cho rằng, báo chí luôn là phương tiện truyền tải hữu hiệu nhất những tiếng nói của kiều bào: “Để kiều bào nói lên nỗi niềm mong muốn của mình đến với Chính phủ một cách trực tiếp nhất. Trải lòng mình để cho các cấp lãnh đạo nghe tiếng lòng của kiều bào và sẽ quan tâm hơn mong muốn của kiều bào. Mong rằng, những ý kiến đều là mang tính xây dựng, để kiều bào mang được bản sắc Việt ra năm châu. Để cho người Việt ở nước ngoài gìn giữ nền văn hóa. Người nước sở tại sẽ có cách nhìn ngưỡng mộ và tích cực với văn hóa của người Việt”.
Bà Đinh Thị Kim Loan (áo dài xanh) cùng các kiều bào tại Thái Lan |
Với hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại các nước, vai trò của báo chí và các cơ quan truyền thông rất quan trọng trong việc kết nối nguồn lực to lớn này về trong nước. Những Nghị quyết, Chỉ thị và các chính sách liên quan tới người Việt Nam ở nước ngoài được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, từ đó, bà con nắm vững được chủ trương, đường lối và chính sách của Nhà nước cũng như những quyền và lợi ích hợp pháp của người Việt ở nước ngoài. Báo chí cũng truyền tải được những việc làm của bà con hướng về quê hương.
Bà Đinh Thị Kim Loan, Trưởng ban phụ nữ toàn Thái cho rằng: “Đối với cộng đồng người Việt tại Thái Lan nói chung và phụ nữ Việt tại Thái Lan nói riêng, báo chí đóng vai trò quan trọng truyền thông về đời sống của cộng đồng người Việt tại đây. Những sự kiện qua các cơ quan truyền thông như phòng Việt kiều, Ban đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam và truyền hình và các cơ quan thường trú tại Thái Lan, đời sống của bà con được truyền tải rõ nét nhất. Báo chí giúp bà con kiều bào nắm được chủ trương hiện nay, hiểu được tình hình trong nước để có hỗ trợ kịp thời và là cầu nối gắn kết hai nước”.
Ông Nguyễn Hài Nam ( thứ hai từ phải sang) cùng các thành viên của Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp |
Đặc biệt, trong thời kỳ công nghệ 4.0, các cơ quan truyền thông ngày càng bắt kịp xu thế hiện đại, đổi mới hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú và hiệu quả, nhanh nhạy, kịp thời. Các hình thức tuyên truyền trên các nền tảng xã hội, các kết nối trực tuyến sau thời kỳ dịch bệnh giúp cho việc tuyên truyền luôn hiệu quả ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất.
Ông Nguyễn Hải Nam, chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp, thường xuyên có liên hệ với Đài TNVN trong việc tuyên truyền bày tỏ mong muốn: “ VOV là kênh truyền thông chính thống của nhà nước Việt Nam và là đơn vị chúng tôi có liên hệ thường xuyên cả ở Pháp và ở Việt Nam. Hy vọng sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin và góp ý kiến. Chúc cho các bạn tận dụng được sự thay đổi của công nghệ thông tin cũng nhưu truyền thông để sử dụng những phương tiện thông tin mới. Khán thính giả của mình thay đổi thì mình cũng phải thay đổi cho phù hợp và nắm bắt, theo kịp, thậm chí đi trước những công nghệ mới”.
Trong giai đoạn kỷ nguyên mới của dân tộc, báo chí luôn đồng hành và tiếp tục nhiệm vụ của mình trong việc là cầu nối giữa người dân với đất nước. Trong đó, bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài vẫn luôn được chú trọng trong công tác truyền thông, phù hợp với đường lối đối ngoại của đất nước.