“Thầy giáo số” mang quân hàm xanh

(VOV5) - Không lớp học cố định, không giáo trình, các buổi hướng dẫn công nghệ số được tổ chức ngay tại nhà dân, vào buổi tối hoặc thời gian nông nhàn. 

Tại xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, những người lính Biên phòng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng không chỉ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, mà còn trực tiếp đồng hành cùng người dân, giúp bà con tiếp cận điện thoại thông minh và các kỹ năng số cơ bản.

“Thầy giáo số” mang quân hàm xanh - ảnh 1Bộ đội biên phòng Ma Lù Thàng hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số. Ảnh: CTV VOV-Tây Bắc

Khu vực biên giới gần cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu, hiện vẫn còn những địa bàn mà sóng điện thoại và internet chưa phủ kín. Điều đó khiến việc tiếp cận thông tin, dịch vụ số của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống rải rác ở các bản làng vùng cao. Anh Lý Minh Bình, người dân sinh sống tại bản Hùng Pèng, khu vực vùng lõm sóng gần cửa khẩu Ma Lù Thàng, từng không biết sử dụng điện thoại thông minh. Mỗi khi cần liên lạc hay tiếp cận thông tin, anh phải di chuyển ra trung tâm xã. Việc học tập của con em, thông tin sản xuất, đời sống vì thế cũng bị hạn chế: “Trước đây, sử dụng điện thoại chỉ biết nghe, gọi. Có việc gì cũng phải đi hỏi. Giờ được bộ đội hướng dẫn, mình dùng được rồi, đã biết tra cứu thông tin trên điện thoại thông mình”.

“Thầy giáo số” mang quân hàm xanh - ảnh 2Các buổi hướng dẫn được tổ chức ngay tại nhà dân, vào buổi tối hoặc thời gian nông nhàn. Ảnh: CTV VOV-Tây Bắc

Sự thay đổi của anh Lý Minh Bình và nhiều người dân nơi đây có được từ khi cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số. Không lớp học cố định, không giáo trình, các buổi hướng dẫn được tổ chức ngay tại nhà dân, vào buổi tối hoặc thời gian nông nhàn. Trực tiếp tham gia hướng dẫn người dân, Thượng uý Chẻo Tẩn Chiêu, Đội trưởng đội phòng chống ma tuý và tội phạm, chia sẻ trước đây, anh là một trong những cán bộ tích cực tham gia công tác xóa mù chữ cho đồng bào. Khi bà con đã biết đọc, biết viết, anh tiếp tục đồng hành, giúp người dân làm quen với điện thoại thông minh và internet: “Triển khai chương trình chuyển đổi số, hiện nay, chúng tôi đã hướng dẫn bà con tại các thôn bản. Quá trình thực hiện chúng tôi cũng gặp khó khăn như khả năng tiếp cận công nghệ của một số người dân cao tuổi còn hạn chế. Vì thế, chúng tôi khắc phục bằng cách hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ hơn, cầm tay chỉ việc các thao tác trên điện thoại thông minh”.  

“Thầy giáo số” mang quân hàm xanh - ảnh 3Bộ đội biên phòng về bản đồng hành cùng nhân dân trong quá trình tiếp cận tri thức và công nghệ. Ảnh: CTV VOV-Tây Bắc

Từ các thao tác cơ bản, như: bật dữ liệu, gọi video, gửi tin nhắn, đến việc tra cứu thông tin thời tiết, giá cả nông sản, thực hiện một số thủ tục hành chính trực tuyến, bà con nơi đây được hướng dẫn cụ thể, trực tiếp, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn. Việc đưa công nghệ số đến với người dân vùng biên giới không chỉ giúp bà con nâng cao kỹ năng sử dụng thiết bị, mà còn góp phần thay đổi nhận thức, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin chính thống, phục vụ sản xuất và đời sống. Chị Tẩn Thị Hiền, ở xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, chia sẻ: “Trước đây, với chúng tôi, việc sử dụng điện thoại cũng rất khó khăn vì từ bản xuống xã rất xa. Bây giờ, có bộ đội biên phòng lên hướng dẫn chúng tôi đã biết vào phần mềm Zalo để nhắn tin, thông tin với xã hay là khi có việc phải trình báo mà không phải xuống xã nữa”.

“Thầy giáo số” mang quân hàm xanh - ảnh 4Việc đưa công nghệ số đến với người dân vùng biên giới đã tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin chính thống, phục vụ sản xuất và đời sống. Ảnh: CTV VOV-Tây Bắc

Trung tá Triệu Quang Hùng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, Bộ đội Biên phòng Lai Châu, cho biết đối với đơn vị, hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng nơi biên giới: “Qua vận động tuyên truyền, nhận thức của bà con về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng đã được nâng cao. Bà con đã biết tham gia vào các nền tảng xã hội an toàn, đồng thời tích cực sử dụng các ứng dụng tiện ích của ngân hàng để giảm thiểu thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, thay vào đó là chuyển khoản”. 

Tại những bản làng vùng biên giới Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu, hình ảnh người lính mang quân hàm xanh hôm nay không chỉ gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, mà còn là người đồng hành cùng nhân dân trong quá trình tiếp cận tri thức và công nghệ. Từ những lớp học giản dị, chuyển đổi số đang từng bước lan tỏa, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa vùng biên và các khu vực phát triển trong cả nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác