(VOV5) - Các tác phẩm dành cho bạn đọc trẻ của Nhà xuất bản Kim Đồng tiếp tục ghi dấu ấn tại nhiều giải thưởng văn học – xuất bản lớn trong năm nay, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của dòng sách thiếu nhi và thanh thiếu niên tại Việt Nam.
Tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII, trong tổng số 50 bộ sách được trao giải, NXB Kim Đồng giành 8 giải thưởng, trong đó có 4 Giải B – chiếm gần một phần tư tổng số Giải B của mùa giải. Nhà xuất bản còn có một cuốn sách (trên tổng số 5 bộ) nằm trong hạng mục Sách được bạn đọc yêu thích, cho thấy sức lan tỏa của những ấn phẩm dành cho độc giả trẻ.
Trong số 4 tác phẩm giành Giải B Giải thưởng Sách Quốc gia gồm Kể chuyện Điện Biên Phủ, Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền, Đại náo nhà ông ngoại và Sống, thì cuốn Sống của hai tác giả Hải Anh và Pauline Guitton gây nhiều chú ý. Đây là một tiểu thuyết đồ họa (graphic novel) mang phong cách tự truyện, trong đó Hải Anh - một thiếu nữ Pháp gốc Việt viết phần lời, còn họa sĩ người Pháp Pauline Guitton đảm nhiệm phần minh họa.
Tác phẩm được xây dựng từ những ký ức của mẹ tác giả Hải Anh - đạo diễn Việt Linh - về thời niên thiếu sống nơi chiến khu, đồng thời khắc họa những câu chuyện giao cảm xoay quanh mối quan hệ mẹ - con. Sống không chỉ là câu chuyện của một gia đình, mà còn là hành trình tìm kiếm nguồn cội và ký ức. Cách kể chuyện mang hơi hướng hiện đại: các mảnh ký ức được sắp xếp đan xen giữa quá khứ và hiện tại, không theo trật tự tuyến tính, gợi nhớ đến dòng tâm tưởng trong văn xuôi đương đại.
Chia sẻ về cuốn sách, tác giả Hải Anh cho biết: “Nói chung cuốn sách này rất "Việt kiều". Hải Anh lớn lên cùng một nhóm bạn Việt kiều bên Pháp, ai cũng có một cách riêng để tìm lại nguồn cội của mình. Với Hải Anh, đó là những câu chuyện mà ba mẹ truyền lại. Có hai điều Hải Anh luôn biết ơn: thứ nhất là tầm quan trọng của việc kể lại câu chuyện – vì cả ba và mẹ đều kể chuyện rất hay. Đó là cách để Hải Anh kết nối với nguồn cội. Thứ hai là ba mẹ luôn nói rằng nếu mình muốn làm điều gì thì đều có thể làm được.”
Theo bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng, các đầu sách tham dự giải thưởng năm nay khá phong phú về đề tài, hình thức và đối tượng bạn đọc.
Ở mảng sách tranh thiếu nhi, nhiều tác phẩm khai thác các chủ đề về truyền thống văn hóa và lịch sử, như bộ Vang danh nghề cổ hay Kể chuyện Điện Biên Phủ. Mảng sách kiến thức có những cuốn giúp bạn đọc nhỏ tuổi tiếp cận với triết học và tư duy phản biện thông qua bộ Thưởng thức Triết học, hoặc trang bị kỹ năng quản lý tài chính cá nhân qua cuốn Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền, được thể hiện bằng hình thức truyện tranh sinh động, gần gũi với đời sống và văn hóa Việt Nam.
Ở mảng văn học, các tác phẩm của cả tác giả trong nước và quốc tế đều hướng tới những giá trị nền tảng như tình cảm gia đình, sự thấu cảm giữa các thế hệ và sự kết nối giữa quá khứ với hiện tại, tiêu biểu như Đại náo nhà ông ngoại, Bà ngoại trên cây táo hay Sống. Các bộ sách hướng tới nhiều lứa tuổi, từ thiếu nhi đến thanh niên, đồng thời được đầu tư công phu về mỹ thuật và chất lượng in ấn.
Giải thưởng cũng là động lực để các tác giả và NXB Kim Đồng tiếp tục mang đến cho độc giả những đầu sách mới hấp dẫn, thú vị, đồng thời thúc đẩy đội ngũ biên tập viên và họa sĩ tiếp tục tìm kiếm đề tài, tổ chức và đầu tư cho những tác phẩm chất lượng.
Không chỉ ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sách Quốc gia, các tác phẩm của NXB Kim Đồng còn tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam 2025, giải thưởng thường niên uy tín nhằm tôn vinh những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, cũng như ghi nhận đóng góp của các tác giả, dịch giả đối với đời sống văn học.
Các tác giả nhận giải tại Lễ trao Giải thưởng văn học Hội nhà văn Việt Nam năm 2025 |
Trong số 9 tác phẩm được trao giải năm nay, hai cuốn sách dành cho thanh thiếu nhi của NXB Kim Đồng đã được vinh danh. Ở hạng mục Giải thưởng Văn học thiếu nhi, tiểu thuyết Miền thảo nguyên Panduranga của nhà văn Lê Đức Dương được trao giải. Tác phẩm khai thác không gian văn hóa đặc sắc của vùng đất Panduranga, tái hiện những yếu tố văn hóa Chăm và Raglai, kết hợp yếu tố phiêu lưu khám phá với trí tưởng tượng phong phú, phù hợp với bạn đọc trẻ.
Bên cạnh đó, Giải thưởng Tác giả trẻ hạng mục văn xuôi được trao cho tác giả Cao Việt Quỳnh với bộ tiểu thuyết giả tưởng Lục địa rồng gồm 5 tập. Trước đó, bộ sách này cũng đã giành Giải thưởng Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh năm 2025.
Biên tập viên, nhà văn Nguyễn Thúy Loan (NXB Kim Đồng) nhận xét: “Cao Việt Quỳnh đã xây dựng bộ tiểu thuyết Lục địa rồng gồm năm tập theo phong cách giả tưởng, với các siêu nhân, anh hùng và những vị thần trong thần thoại được tái hiện bằng trí tưởng tượng rất phong phú.
Tác giả có vốn hiểu biết khá rộng về văn hóa và lịch sử, cùng khả năng sáng tạo vượt trội so với lứa tuổi. Tác phẩm cho thấy tiềm năng sáng tạo lớn và khả năng tiếp cận với văn học thế giới. Vì vậy, giải thưởng dành cho tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025 trao cho Cao Việt Quỳnh là hoàn toàn xứng đáng.”
Những thành tích tại Giải thưởng Sách Quốc gia và Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam cho thấy sự nỗ lực bền bỉ của NXB Kim Đồng trong việc đầu tư cho các tác phẩm chất lượng, đa dạng về đề tài và hình thức thể hiện. Qua đó, nhà xuất bản tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng văn hóa đọc, đồng thời góp phần phát triển dòng sách dành cho thanh thiếu nhi - lực lượng độc giả quan trọng của đời sống xuất bản và văn học Việt Nam.