(VOV5) - Với chủ đề “Trước biển lớn” và địa điểm tổ chức là Quảng Ninh, Ngày Thơ năm nay là sự kết hợp của thi ca và biển cả, trong một bối cảnh mới, đánh dấu bước chuyển mình của đất nước.
Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 năm nay mang chủ đề “Trước biển lớn” được tổ chức tại phường Bãi Cháy và phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào đúng ngày Rằm tháng Giêng. Hai hoạt động điểm nhấn của Ngày Thơ Việt Nam năm nay là tọa đàm “Phẩm giá của thơ ca” và đêm thơ “Trước biển lớn”.
Ngày Thơ Việt Nam năm nay tổ chức ở tỉnh Quảng Ninh theo chủ trương đưa Ngày Thơ quốc gia đến với công chúng cả nước qua hình thức tổ chức luân phiên tại các địa phương khác nhau, tùy thuộc vào chủ đề.
Sân khấu đêm tổng duyệt chương trình Thơ. |
Với chủ đề “Trước biển lớn” và địa điểm tổ chức là Quảng Ninh, Ngày Thơ năm nay là sự kết hợp của thi ca và biển cả, trong một bối cảnh mới, đánh dấu bước chuyển mình của đất nước. Cách đây gần 30 năm, năm 1988, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên tổ chức sự kiện Ngày Thơ trên quy mô tỉnh nhân kỷ niệm 520 năm vua Lê Thánh Tông đề thơ trên vách núi Bài Thơ. Sau đó 5 năm (Năm 2003), Ngày Thơ Việt Nam trên phạm vi toàn quốc do Hội Nhà văn Việt Nam chủ trì mới ra đời.
Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, đánh dấu bước chuyển mình đặc biệt của đất nước, với tầm nhìn chiến lược dài hạn, khát vọng và quyết tâm nâng cao năng lực quản trị quốc gia, phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội, nâng cao hình ảnh, vị thế và sức mạnh Việt Nam trong thời đại mới.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh về lý do lựa chọn Quảng Ninh làm nơi tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 cũng như tinh thần của lễ hội thi ca này: "Năm nay Hội Nhà văn Việt Nam chọn Quảng Ninh làm nơi tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 bởi lẽ từ xưa tới nay, vùng đất này luôn ưu tiên cho văn học nghệ thuật. Nơi đây đã tổ chức Ngày Thơ trên núi Bài Thơ trước khi có Ngày Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam. Nghĩa là đã có một truyền thống thơ ca từ rất lâu đời, và đó chính là gợi ý cho Ngày Thơ tầm cỡ quốc gia. Quảng Ninh hội tụ tất cả những lý do, điều kiện, cảm hứng để tổ chức Ngày Thơ trong một giai đoạn rất đặc biệt, chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới và Ngày Thơ năm nay là một trong những câu trả lời về sự nhận thức kỷ nguyên này."
Trong thời điểm đất nước và dân tộc đang đứng “trước biển lớn” toàn cầu và nhân loại, bên cạnh quyết tâm và khát vọng là những khó khăn, thách thức. Trong hành trình đó, văn học và thi ca, các nhà thơ và văn nghệ sĩ càng đóng vai trò đồng hành cùng đất nước và nhân dân.
Chương trình tổng duyệt Đêm thơ Nguyên tiêu Trước biển lớn |
Đêm thơ Nguyên tiêu “Trước biển lớn” sẽ gồm những bài thơ về biển của các nhà thơ thuộc nhiều thế hệ như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Trần Nhuận Minh, Trần Đăng Khoa, Thuận Hữu, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Nguyễn Việt Chiến, Đặng Huy Giang, Phạm Đương…. và các nhà thơ trẻ đang tạo được ấn tượng trên văn đàn như Trang Thanh, Lữ Mai, Nguyễn Thị Kim Nhung…
Trước đêm thơ Nguyên tiêu chủ đề “Trước biển lớn” tổ chức đúng Rằm Tháng Giêng, sáng cùng ngày diễn ra tọa đàm trao đổi học thuật chủ đề “Phẩm giá của thơ ca”. Tọa đàm đặt ra vấn đề bản lĩnh, nhân cách, những điều làm nên phẩm giá người sáng tác. Chủ trì tọa đàm, nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam có những chia sẻ: "Chúng tôi đặt vấn đề về phẩm giá nghĩa là phải có xây dựng, gìn giữ, bảo quản, bảo vệ trước những vấn đề phát triển về công nghệ dẫn đến sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo bàn trong tọa đàm ấy xem có chấp nhận sự tham gia trực tiếp của trí tuệ nhân tạo vào sáng tạo thơ ca hay không. Và chúng tôi cũng đề cập đến khía cạnh thơ ca giúp ích gì cho tâm hồn con người, như bồi đắp tình yêu quê hương, xứ sở và sẵn sàng hi sinh để bảo vệ những giá trị ấy".
Tọa đàm Phẩm giá của thơ ca diễn ra sáng 3/3/2026 (tức 15 tháng Giêng âm lịch năm Bính Ngọ) tại Quảng Ninh. |
Bên cạnh đêm thơ Nguyên tiêu “Trước biển lớn” trình diễn những bài thơ viết về biển của các nhà thơ nhiều thế hệ cùng với tọa đàm “Phẩm giá của thơ ca”, Ngày Thơ năm nay còn có những nét mới: Đó là các tiết mục nghệ thuật về Quảng Ninh, phần giao lưu với các nhà thơ quốc tế, thơ ca được giới thiệu ở các không gian mở, trực tiếp đến với công chúng qua các cuộc gia lưu ở hầm mỏ, trường đại học, các nhà máy, đơn vị bộ đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Trong không gian mở của Ngày Thơ năm nay trưng bày 50 câu thơ về biển của các thế hệ nhà thơ Việt. Nhân dịp này, NXB Hội Nhà văn cũng ấn hành tập thơ “Trước biển lớn” theo tên chủ đề Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24.