(VOV5) - Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn Công ước, để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.
Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” khai mạc hôm nay (25/10), tại thủ đô Hà Nội. Tham dự Lễ ký có Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) Ghada Fathy Ismail Waly, trưởng đoàn, lãnh đạo các quốc gia thành viên LHQ, đại diện các tổ chức quốc tế.
Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và các đại biểu tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: VOV |
Đọc diễn văn khai mạc tại lễ mở ký Công ước Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh những thách thức của tội phạm mạng, Công ước Hà Nội, một công ước đa phương toàn cầu về chống tội phạm mạng ra đời, là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết và thượng tôn pháp luật. Qua 5 năm đàm phán, với hàng chục phiên thảo luận và hàng nghìn lượt ý kiến đóng góp, thành quả hôm nay là kết tinh của sự kiên trì, trí tuệ và lòng tin giữa các quốc gia, khi cùng lựa chọn đối thoại thay vì đối đầu, hợp tác thay cho chia rẽ.
Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp rõ ràng, mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới. Thứ nhất, khẳng định cam kết định hình trật tự, bảo đảm an toàn, an ninh trong không gian mạng trên cơ sở luật pháp quốc tế. Thứ hai, đề cao tinh thần chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau. Thứ ba, nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi nỗ lực là vì người dân, để công nghệ phục vụ đời sống, phát triển mang lại cơ hội cho tất cả, và không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa toàn cầu.
Chủ tịch nước khẳng định: "Ba thông điệp đó thể hiện rõ tinh thần cốt lõi của Công ước Hà Nội, một công ước của thượng tôn pháp luật, của hợp tác và của người dân. Đó cũng chính là phương châm mà Việt Nam kiên định theo đuổi trong tiến trình hội nhập quốc tế, lấy pháp luật làm nền tảng, lấy hợp tác làm động lực, lấy người dân là chủ thể là trung tâm và mục tiêu của mọi nỗ lực. Việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký và là nước đầu tiên ký Công ước Hà Nội là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với thượng tôn pháp luật, thực thi đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và góp phần củng cố trật tự pháp lý toàn cầu trong không gian mạng".
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: VOV |
Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn Công ước, để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.
Cùng chia sẻ tại phiên khai mạc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres khẳng định Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng là một văn kiện mang tính bước ngoặt, đánh dấu nỗ lực quốc tế đầu tiên trong hơn hai thập kỷ nhằm xây dựng cơ chế phòng vệ tập thể trước tội phạm mạng: "Công ước này là cam kết bảo vệ các quyền cơ bản của con người, bao gồm quyền riêng tư, phẩm giá và an toàn, cả trong thế giới thực lẫn không gian số. Đây là minh chứng cho sức mạnh của chủ nghĩa đa phương, cho thấy khi các quốc gia hợp tác, chúng ta có thể tìm ra giải pháp cho những thách thức toàn cầu".
Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) Ghada Fathy Ismail Waly khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các thành viên, như tư vấn pháp lý, chiến lược, xây dựng và phát triển năng lực quốc gia về pháp y số và thúc đẩy hợp tác, trao đổi quốc tế… UNODC sẽ đóng vai trò là thư ký trong các hội nghị tương lai của các bên tham gia Công ước. Theo kế hoạch, các thành viên Công ước nhóm họp vào tháng 1/2026 tại Vienna (Áo) để thảo luận quy tắc thủ tục cho các quốc gia tham gia hội nghị tương lai.