Đầu tư cho vùng biên là đầu tư cho sự ổn định lâu dài của quốc gia
(VOV5) - Các dự án góp phần thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, nâng cao dân trí, bảo đảm an ninh - quốc phòng.
Hôm nay (16/11), tại nhiều địa phương trong cả nước diễn ra lễ khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại nhiều điểm trường, nhằm thực hiện phong trào “Cả nước vì học sinh biên giới thân yêu”.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu bấm nút khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở các xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Thắng/VOV-Miền Trung |
Tại tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở các xã biên giới đất liền tại điểm cầu chính xã Dục Nông và 3 điểm cầu khác tại các xã: Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong. Đây là những dự án trọng điểm, nằm trong chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền.
Các công trình có tổng mức đầu tư từ 59 – 207 tỷ đồng; quy mô khoảng 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.000 học sinh. Thời gian hoàn thành xây dựng trước ngày 30/08/2026. Riêng điểm Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Dục Nông có quy mô 47 lớp học, phục vụ khoảng 1.600 học sinh.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trò chuyện cùng học sinh ở xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Thắng/VOV-Miền Trung |
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định các công trình thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của Tổ quốc.
Để các công trình sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả. Cùng với đó, ngành Giáo dục và Đào tạo chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ năng lực, đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Nan, Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên |
Cũng trong sáng nay (16/11), tại xã Ia Nan, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Lễ khởi công dự án “Xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai”. Với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, dự án được triển khai tại 7 xã biên giới gồm: Ia Nan, Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Chía và Ia O, là bước đột phá trong chiến lược phát triển giáo dục vùng biên, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, nâng cao dân trí, bảo đảm an ninh - quốc phòng khu vực Tây Nguyên. Toàn dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu của hơn 7.400 học sinh. Theo kế hoạch, các công trình sẽ hoàn thành vào tháng 8/2026 và đưa vào sử dụng ngay trong năm học 2026-2027.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công 7 trường nội trú biên giới tỉnh Gia Lai tại thôn Ia Đao, xã Ia Nan. Ảnh: Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên |
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai; đầu tư cho vùng biên là đầu tư cho sự ổn định lâu dài của quốc gia. Do đó, Công trình là điểm tựa tinh thần, biểu tượng văn hóa và tạo cơ hội học tập bình đẳng cho con em vùng biên giới, góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh biên giới quốc gia.