(VOV5) - Hơn 1.324 nghìn tỷ đồng được đầu tư giai đoạn 2012–2025 để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Hội An, hướng tới phát triển bền vững di sản và du lịch.
Vượt qua khái niệm một điểm đến du lịch, phố cổ Hội An tựa như một "bảo tàng sống" nơi Di sản văn hóa thế giới được bảo tồn trọn vẹn trong từng hơi thở của đời sống. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN |
Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An là niềm tự hào của Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới. Hội An đã được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về Quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An gắn với phát triển thành phố Hội An và du lịch giai đoạn 2012 - 2025. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, cho rằng:
"Hội An đã có những bước tiến rất cơ bản đi theo đúng xu thế thế giới là vẫn giữ được cảnh quan đô thị di sản, vẫn cân bằng được lợi ích giữa các bên có liên quan và đặt rất cao cách tiếp cận cộng đồng, dựa vào cộng đồng của UNESCO. Với hơn 1000 di tích phần lớn là tư nhân cũng mong thành phố Đà Nẵng quản lý di sản này tiếp tục phát huy được cơ chế về bảo tàng đối với cộng đồng, nhất là cộng đồng sở hữu tư nhân là đúng."
Sau khi thành phố Đà Nẵng mới được hình thành trGiai đoạn 2012 đến 2025, đô thị cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng được đầu tư hơn 1.324 nghìn tỷ đồng (khoảng 58 triệu USD) để quy hoạch tổng thể, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới gắn với phát triển du lịch. “Hội An là điển hình tiêu biểu về một cảng thị châu Á truyền thống được bảo tồn một cách hoàn hảo”. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2012 – 2025 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức sáng 20/10, tại đô thị cổ Hội An.
Trên cơ sở sáp nhập với tỉnh Quảng Nam cũ, việc xây dựng một Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản cho giai đoạn tiếp theo là yêu cầu mang tính chiến lược và cấp bách.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khẳng định: "Hội An là một di sản đô thị sống, đòi hỏi chúng ta phải hết sức thận trọng, cân nhắc, khoa học để bảo đảm không phá vỡ tính tổng thể của một đô thị thương cảng cổ - một đô thị sinh thái - văn hóa - du lịch trong mối liên hệ về lịch sử, văn hóa, cảnh quan kiến trúc và tự nhiên giữa các địa phương hiện nay; bảo đảm sự gắn kết không gian bảo tồn và phát triển giữa đô thị cổ Hội An với Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Khắc phục những bất cập, giải quyết các nguy cơ, thách thức đã và đang đặt ra cho di sản, bắt nhịp với thời đại công nghệ số, kỷ nguyên số."
Hội An tiếp tục là một trong những điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam và thế giới. Từ năm 2012 đến nay, Hội An đạt 82 danh hiệu du lịch do các tổ chức quốc tế và trong nước có uy tín bình chọn.