Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

(VOV5) - Ngày Môi trường thế giới năm 2024 đã được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa”.

Hôm nay (10/6), tại thành phố Nha Trang, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2024.

Ngày Môi trường thế giới năm 2024 đã được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa”. Chủ đề được lựa chọn xuất phát từ thực tế, hiện nay, có tới 40% diện tích đất đai trên hành tinh bị suy thoái, ảnh hưởng trực tiếp đến một nửa dân số thế giới và đe dọa khoảng một nửa GDP toàn cầu.

Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam - ảnh 1Các bạn trẻ thành phố Nha Trang tham quan triển lãm ảnh tại Lễ phát động. Ảnh: Khương Trung/dangcongsan.vn 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết tại Việt Nam, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp. Việt Nam hiện có trên 11,8 triệu ha, chiếm 35,74% tổng diện tích đất tự nhiên chịu tác động của thoái hóa, hoang hóa, nguy cơ dẫn tới sa mạc hóa. Tình trạng này đang tiếp tục gia tăng và sẽ ảnh hưởng lớn đối với ngành nông nghiệp.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kêu gọi các ban, bộ, ngành, cơ quan đoàn thể ở Trung ương, chính quyền các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, toàn thể nhân dân hành động thiết thực để giải quyết vấn đề hạn hán, sa mạc hóa và bảo vệ môi trường. Đồng thời, nâng cao trữ lượng carbon thông qua bảo tồn, quản lý tài nguyên rừng bền vững. Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định chủ đề trọng tâm của Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm nay là quản lý, sử dụng bền vững không gian biển.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: "Mỗi người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong xã hội sẽ là những hạt nhân tích cực, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phục hồi chống hạn hán, sa mạc hóa, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, phát huy các tiềm năng, lợi thế của các vùng, các địa phương cùng nhau phát triển kinh tế theo hướng bền vững, góp phần để Việt Nam hướng tới tương lai bền vững, hài hòa với thiên nhiên."

Cùng ngày 10/6, đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường khảo sát tại Vịnh Vân Phong (huyện Vạn Ninh), thăm khu nuôi cá công nghệ cao thân thiện môi trường hướng đến phát triển kinh tế biển.     

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác