(VOV5) - Tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp từ 1/7 là bước đột phá nhằm phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Sáng nay (17/6), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức Họp báo quốc tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7 tới.
Phát biểu tại họp báo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nêu rõ: "Đây là sự kiện lớn, mang ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, phục vụ việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển đất nước trên các lĩnh vực, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế. Mục tiêu là xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn; đồng thời, mở ra cục diện mới trong phát triển đất nước với tầm nhìn lâu dài, ít nhất là cho 100 năm tới".
Họp báo quốc tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7 tới. Ảnh: VOV5/Ánh Huyền |
Tại họp báo, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội... đã trao đổi làm rõ nhiều nội dung báo chí quan tâm liên quan đến quá trình chuẩn bị cho các nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.
Đặc biệt, giải đáp băn khoăn của đại diện báo chí nước ngoài về việc liệu có sự gián đoạn nào cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam của các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài do việc sắp xếp bộ máy chính quyền mới, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Sỹ Hùng khẳng định: "Mục tiêu hướng tới của "cuộc cách mạng" về tổ chức bộ máy hướng tới việc giảm cấp trung gian, chuyển đổi trạng thái sang kiến tạo, chủ động phục vụ nhân dân, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp. Những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng và không làm khó khăn về môi trường đầu tư kinh doanh. Khi sắp xếp, sẽ giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, giao quyền cho cấp trực tiếp, tăng tính minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình".
Dẫn chứng con số cụ thể từ Cục thống kê (Bộ Tài chính), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 5 tháng đầu năm nay đã tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm ngoài, đạt gần 18,4 tỷ USD. Đây là minh chứng rõ cho niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết thêm chính quyền địa phương 2 cấp sẽ giúp gần dân, sát dân hơn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp hơn. Đồng thời, khẳng định với sự chuẩn bị nhiều bước đồng bộ, chặt chẽ, toàn diện từ Trung ương đến địa phương, bộ máy chính quyền mới sẽ đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả từ 1/7 tới.