(VOV5) - Những giá trị văn hóa gắn với Tết Việt được tái hiện sinh động, gần gũi, dễ tiếp cận đối với các thế hệ, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế.
“Happy Tết 2026 - Tết là hạnh phúc” diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội là sự kiện văn hóa, du lịch ý nghĩa chào đón năm mới, đồng thời tôn vinh và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. “Tết là hạnh phúc” khép lại với nhiều ấn tượng tốt đẹp.
Happy Tết 2026 thu hút hàng chục nghìn lượt người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, mua sắm, qua đó gia tăng sức hút cho du lịch Thủ đô dịp đầu năm. Ảnh: VOV |
Sau nhiều ngày diễn ra sôi nổi (06-10/02), “Tết là hạnh phúc” với gần 30 hoạt động trải nghiệm đặc sắc đã thu hút khoảng hơn 20.000 du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, cùng hàng chục nghìn lượt check-in online trên các nền tảng mạng xã. Điều này góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân Thủ đô đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến đặc sắc, an toàn, thân thiện trong dịp đầu xuân năm mới.
Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết: “Chúng tôi mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thực sự ấm áp, có những cái rất đổi mới. Với kết quả thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa rồi, chúng tôi hi vọng sẽ bước vào kỷ nguyên mới, thật sự là kỷ nguyên vươn mình có sự phát triển và trong sự phát triển đó văn hoá đóng vai trò rất quan trọng. Thông điệp chúng tôi muốn gửi đến đó là “Tết là hạnh phúc.”
Trong suốt thời gian tổ chức, không gian “Tết là hạnh phúc” diễn ra với nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian, như: gói bánh chưng, xin chữ đầu xuân, trình diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian của các dân tộc, không gian ẩm thực Tết ba miền… Những giá trị văn hóa gắn với Tết Việt được tái hiện sinh động, gần gũi, dễ tiếp cận đối với các thế hệ, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế.
Chị Hà Thị Lan Anh, người dân tộc Tày tỉnh Thái Nguyên, cho biết: “Tái hiện lại lễ hội lồng Tồng của người Tày, bà con cảm thấy rất vui bởi vì mình đem văn hoá của chính dân tộc Tày mình đi. Không chỉ du khách trong nước, du khách quốc tế cũng được đến và trải nghiệm văn hoá của dân tộc Tày. Đó là niềm vui, hạnh phúc đối với bản thân mình.”
Với quy mô hơn 7.000 m², toàn bộ không gian Hoàng Thành Thăng Long được thiết kế, trang trí công phu, tạo nên một bức tranh Tết Việt đa sắc. Ảnh: VOV |
Thông qua các hoạt động trải nghiệm, chương trình góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với đời sống đương đại, tạo không gian để người dân và du khách cùng tham gia, cảm nhận và sẻ chia các giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.
Anh Nguyễn Long Phi, Việt kiều Canada, cho biết: “Mình muốn hiểu biết nguồn gốc mình từ đâu ra. Ông bà của mình hi sinh vì đất nước để cho mình có được ngày hôm nay. Cho nên, đi thăm quan Hoàng thành Thăng Long như là mình trở về cội nguồn của mình.”
Chương trình "Tết là hạnh phúc" khép lại, nhưng những trải nghiệm và cảm xúc về một không gian Tết truyền thống giữa lòng Thủ đô sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phong tục và lễ hội truyền thống, đồng thời tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn cho Hà Nội trong dịp đầu năm mới.