Bảo đảm nhân quyền là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị

(VOV5) - Trong những năm qua, tỉnh Kon Tum chú trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi của người dân tộc thiểu số, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngày 10/5, tại tỉnh Kon Tum, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Kon Tum phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2023.

Bảo đảm nhân quyền là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. Ảnh do Ban tổ chức cung cấp

Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt các vấn đề: Cơ chế Nhân quyền Liên hợp quốc và những tác động tới tình hình nhân quyền Việt Nam; Thực tiễn công tác đấu tranh đối thoại về nhân quyền thông qua các diễn đàn song phương, đa phương; Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em  (CERD) và quyền của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam; một số kinh nghiệm đấu tranh với hoạt động của các đối tượng theo đạo Tin lành chống phá Việt Nam… Ban tổ chức nhấn mạnh bảo đảm nhân quyền là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị. 

Bảo đảm nhân quyền là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị - ảnh 2Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo nhân quyền tỉnh Kon Tum phát biểu tại hội nghị. Ảnh do Ban tổ chức cung cấp

Trong những năm qua, tỉnh Kon Tum chú trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi của người dân tộc thiểu số, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bảo trợ xã hội, bảo vệ trẻ em và các nhóm người dễ bị tổn thương cũng được tỉnh Kontum đặc biệt quan tâm. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác