Cộng đồng Pháp ngữ đánh giá cao tính tự chủ của phụ nữ Việt Nam

(VOV5) - Phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định được khả năng, vị trí của mình, được xã hội công nhận đánh giá cao.

"Tự chủ kinh tế đối với phụ nữ: Động lực cho doanh nghiệp và môi trường" là chủ đề hội thảo diễn ra ngày 26/10 tại trụ sở Nghị viện vùng thủ đô Brussels. Sự kiện do Phòng Thương mại và Công nghiệp Bỉ-Việt (CCIBV) phối hợp với Cơ quan đại diện của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) tổ chức.

Cộng đồng Pháp ngữ đánh giá cao tính tự chủ của phụ nữ Việt Nam - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính với các nữ doanh nhân tiêu biểu nhân Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Quốc vụ Bỉ André Flahaut khẳng định vị trí của phụ nữ và việc tự chủ kinh tế của phụ nữ cần được khuyến khích và bảo vệ. Bộ trưởng Flahaut đặc biệt nhấn mạnh về sự quả cảm của bà Trần Tố Nga, một phụ nữ Việt Nam là nạn nhân của chất độc da cam đang đứng đơn kiện các công ty hóa chất của Mỹ nhằm đòi lại công lý cho những nạn nhân dioxine.

Tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương, Phó chủ tịch Ủy ban Ký ức thế giới Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhấn mạnh Phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định được khả năng, vị trí của mình, được xã hội công nhận đánh giá cao.
Tiến sĩ Minh Hương cũng giới thiệu nhiều luật của Việt Nam thể hiện sự quan tâm và bảo vệ cho quyền và lợi ích của người phụ nữ trong đời sống gia đình, trong đó có Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, Luật lao động. Quyền của phụ nữ Việt Nam trong các bản Hiến pháp và các văn bản pháp luật đều thể hiện rõ 2 yếu tố căn bản đó là "bình đẳng và ưu tiên"
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác