Diễn đàn Nhà báo trẻ và Đào tạo Bồi dưỡng Nhà báo trẻ

(VOV5) - Theo đó, nhà báo trẻ phải hơn thế hệ đi trước là năng lực tư duy mới, đó là năng lực phát triển, tư duy phản biện.
Diễn đàn Nhà báo trẻ và Đào tạo Bồi dưỡng Nhà báo trẻ - ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu khai mạc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN 

Trong chương trình Hội báo toàn quốc 2019, sáng 17/3, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức Diễn đàn Nhà báo trẻ và Đào tạo Bồi dưỡng Nhà báo trẻ. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Dững, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng: "Nhà báo trẻ phải hơn thế hệ đi trước là năng lực tư duy mới, đó là năng lực phát triển, tư duy phản biện. Không phản biện thì khó phát triển. Tuyên truyền chính sách người ta làm rồi, nhưng nếu nói như lâu nay thì báo chí mất công chúng, mất thị phần. Bỏ tiền ra là lãng phí. Nhưng nếu muốn bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ phải bản biện và tư duy phát triển. Do đó, điều này Nhà báo trẻ phải mạnh. Thứ hai, nhà báo trẻ hơn là các bạn ngoại ngữ siêu hơn. Thứ ba, phải siêu về khoa học công nghệ, làm Clip, kết nối big-đata quy tụ lại thì mới có năng lực phân tích và đánh giá các vấn đề xã hội."

Các ý kiến cũng cho rằng: nhà báo trẻ cần quan tâm học tập, rèn luyện để trở thành nhà báo đa kỹ năng; chuẩn mực trong đưa tin, bình luận, phân tích và định hướng dư luận xã hội…. Nguyễn Ngọc Linh, sinh viên năm thứ 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho rằng: "Qua những chia sẻ của các nhà báo em học tập được rằng mình cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm môi trường làm việc cũng như môi trường cộng tác của mình. Không thể ngồi chờ đợi mà tự tìm cho mình, phải đánh thức bản năng, sáng tạo, chủ động hơn phát hiện môi trường hoàn toàn thích hợp với mình và môi trường đó mình thích nghi và cố gắng hoàn thiện mình tốt hơn”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác