(VOV5) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức Tết trồng cây bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với kế hoạch trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng.
Trong không khi vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, nhiều địa phương đã phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Các đại biểu trồng cây trên trục đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN |
Hôm nay (23/2), các địa phương của tỉnh Ninh Bình đồng loạt tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” Xuân Bính Ngọ 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng nhấn mạnh với Ninh Bình, việc trồng cây, gây rừng càng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng “Đô thị di sản thiên niên kỷ”; đề nghị huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, các tổ chức đoàn thể tích cực vận động nhân dân tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
Tại Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, ngày 21/2 (tức ngày Mùng 5 Tết Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” và tiếp tục chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo đồng loạt ra quân trồng, chăm sóc, mở rộng diện tích cây xanh. Năm 2025, các đơn vị đã trồng hơn 100.000 cây xanh các loại; hơn 150.000 hố rau muống biển, ươm chiết gần 19.000 cây giống, từng bước phủ xanh các đảo và chủ động nguồn giống cho những năm tiếp theo. Sau Lễ phát động, các đảo đã trồng và chăm sóc hơn 9.000 cây xanh; trong đó trồng mới hơn 1.500 cây, chăm sóc, cắt tỉa hơn 7.500 cây trong khuôn viên đảo.
Ngày mai (24/2), Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” Xuân Bính Ngọ 2026, tại Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình I, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Tại chương trình, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cùng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, và tập thể giáo viên, sinh viên của trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I, trồng cây xanh nhằm xây dựng cảnh quan môi trường cơ quan, đơn vị, góp phần lan tỏa hơn nữa nét đẹp của phong trào này.
Năm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Chỉ thị đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức Tết trồng cây bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với kế hoạch trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng năm 2026 và Chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững. Ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: "Việc lựa chọn loài cây trồng trong dịp Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ năm 2026 nói riêng và trồng rừng theo kế hoạch nói chung là rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến khả năng thành rừng và chất lượng rừng trồng. Chính vì vậy, các địa phương cần căn cứ vào danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính, loài cây trồng chủ yếu của địa phương đã được Bộ và tỉnh ban hành để lựa chọn loài cây trồng phù hợp đáp ứng được mục tiêu trồng rừng".
66 năm trước, ngày 10/01/1960 (Xuân Canh Tý) khi cùng đồng bào Thủ Đô Hà Nội trồng cây ở công viên Hồ Bảy Mẫu (nay là Công viên Thống Nhất), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Mùa xuân là Tết trồng cây - Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân". Thực hiện lời dạy của Người, trong suốt 66 năm qua, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh" mỗi khi Tết đến, Xuân về đã trở thành truyền thống, một tập quán tốt đẹp của dân tộc, một hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc trong việc bảo vệ và phát triển môi trường sinh thái, bảo tồn thiên nhiên.