(VOV5) - Đây không chỉ là một khẳng định mang tính giá trị, mà là một yêu cầu rất cụ thể về phương thức quản trị quốc gia.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nhiều định hướng lớn mang tính chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó, quan điểm “Dân là gốc” là tư tưởng xuyên suốt, chi phối việc hoạch định chủ trương, chính sách cũng như tổ chức thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị.
“Dân là gốc” không chỉ là bài học, mà là một tư tưởng lớn, một nội dung có tính quy luật của sự phát triển của cách mạng và dân tộc Việt Nam. Dân là gốc cũng là một trong những nội dung trọng tâm đã được đề cập tại các văn kiện tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Quan điểm “Dân là gốc” là tư tưởng xuyên suốt, chi phối việc hoạch định chủ trương, chính sách cũng như tổ chức thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị. Ảnh minh hoạ: VOV2 |
Vai trò trung tâm của Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng
Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, "Dân là gốc" trước hết là một chân lý đạo lý, một nguyên tắc nền tảng giúp Đảng Cộng sản Việt Nam quy tụ, tổ chức và phát huy sức mạnh Nhân dân trong đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước. Chân lý này được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong quá trình Đảng lãnh đạo đất nước.
Tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bài học "Dân là gốc" một lần nữa được đặc biệt nhấn mạnh. Đại hội nhấn mạnh mọi quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều hướng tới phục vụ lợi ích của dân, làm cho cuộc sống của người dân ngày càng tốt đẹp. Các văn kiện Đại hội đã hiện đại hóa tư tưởng “Dân là gốc” thành một tiêu chuẩn đánh giá: thước đo cao nhất của mọi quyết sách. Đây không chỉ là một khẳng định mang tính giá trị, mà là một yêu cầu rất cụ thể về phương thức quản trị quốc gia. Điều này cho thấy, ngoài lợi ích của Tổ quốc, giai cấp, dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác, bao nhiêu lợi ích đều vì dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN |
Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định rằng: "Tư tưởng xuyên suốt trong Văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam "Dân là gốc". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào Nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, tận tâm phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về mọi quyết định của mình".
Được kiểm chứng bằng thực tiễn
Điểm đáng chú ý, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hiện đại hóa tư tưởng “Dân là gốc” thành một tiêu chuẩn đánh giá: thước đo cao nhất của mọi quyết sách. Đây không chỉ là một khẳng định mang tính giá trị, mà là một yêu cầu rất cụ thể về phương thức quản trị quốc gia. Trong bối cảnh Việt Nam hôm nay, “dân là gốc” phải được kiểm chứng bằng thực tiễn: người dân có thấy cuộc sống thuận lợi hơn không, quyền lợi có được bảo đảm tốt hơn không, niềm tin xã hội có được củng cố hay không. Vì vậy, hiện đại hóa tư tưởng “dân là gốc” chính là chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ ban hành chính sách sang tổ chức thực hiện hiệu quả, lấy trải nghiệm sống và sự hài lòng của người dân làm trung tâm. Đây cũng chính là thông điệp cốt lõi và có ý nghĩa thời đại mà Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng đề cập.
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: "Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp".
Giáo sư Carly Thayer. Ảnh: Việt Nga/VOV-Australia |
Dưới góc nhìn quốc tế, Giáo sư Carly Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, đánh giá tư tưởng “Dân là gốc”, làm nền tảng trong mọi quyết sách không chỉ để cho thấy quan điểm này được kế thừa trong nhiều năm qua mà giờ đây càng trở nên đặc biệt quan trọng khi con người chính là nội lực, là sức mạnh của dân tộc để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới: "Chủ đề này đã thể hiện nổi bật trong tất cả các văn kiện. Chúng ta có thể thấy trong các nội dung về phát triển bền vững, sức khỏe cộng đồng hay việc phân quyền cho địa phương và cả việc tái cấu trúc đang diễn ra hoặc là khi nhìn vào thành tựu đột phá trong phát triển nguồn nhân lực. Nói cách khác, văn hóa Việt Nam, sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu....tất cả các nội dung liên quan đến người dân đều đã được đề cập trong báo cáo chính trị".
Sự gắn bó giữa Đảng và Nhân dân, sự hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân là động lực tinh thần to lớn, tạo nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên phát triển mới. Thực hiện tốt chân lý “Dân là gốc” chính là giữ vững tương lai của dân tộc, giúp Việt Nam hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước.