Dấu mốc mới trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên

(VOV5) - Ngày 31/1/1950, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ 9-11/10.  Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trên nhiều lĩnh vực.

Dấu mốc mới trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên - ảnh 1Ảnh minh hoạ: VGP

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Triều Tiên tổ chức năm Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên 2025, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (31/1/1950 - 31/1/2025). Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến Triều Tiên sau 18 năm kể từ chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào năm 2007, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong năm đặc biệt này.

Nền tảng quan hệ vững chắc

Cách đây 75 năm, ngày 31/1/1950, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ đó đến nay, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước luôn được hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước coi trọng, không ngừng được củng cố và phát triển.

Trên kênh Đảng, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Triều Tiên tiếp tục duy trì, đóng vai trò định hướng chiến lược cho sự phát triển của tổng thể quan hệ song phương. Nhờ đó, quan hệ hai nước luôn duy trì tốt đẹp. Trong các lĩnh vực, hợp tác nông nghiệp là một trong những điểm sáng. Bên cạnh đó, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và thể thao giữa Việt Nam và Triều Tiên được duy trì tích cực và mang lại nhiều dấu ấn. Đến nay, hai nước đã ký nhiều Hiệp định hợp tác trên nhiều lĩnh vực, như: văn hóa, khoa học kỹ thuật, thương mại và hàng hải, y tế, vận tải hàng không dân dụng, vận tải biển, tương trợ tư pháp, khuyến khích và bảo hộ đầu tư… Hai bên cũng duy trì cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam-Triều Tiên.

Mới đây nhất tại buổi chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945 - 10/10/2025), Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk đã khẳng định:

"Luôn trân trọng và làm hết sức mình để củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống Triều Tiên-Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng, là lập trường nhất quán của chúng tôi. Mối quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển, phù hợp với nguyện vọng và mong muốn của nhân dân mỗi nước."

Định hướng hợp tác trong giai đoạn mới

Dựa trên nền tảng quan hệ vững chắc đó, thời gian qua, hai bên thường xuyên duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp với tin cậy chính trị cao hơn, các kết quả hợp tác thực chất hơn. Chính vì vậy, tiếp sau chuyến thăm hữu nghị chính thức đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Yong Un (năm 2019), chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Triều Tiên tiếp tục là một minh chứng sống động cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Chuyến thăm cũng là dịp để Việt Nam truyền tải đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết: "Đây là dịp rất quan trọng để lãnh đạo cao nhất của 2 Đảng sẽ trao đổi và thống nhất các định hướng chiến lược để tăng cường hợp tác song phương giữa hai nước trong giai đoạn mới, phù hợp với các quy định liên quan của quốc tế,  đáp ứng nguyện vọng và mong muốn của nhân dân hai nước, đặc biệt là trong những lĩnh vực y tế, văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác nông nghiệp. Với tư cách là một đối tác tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện sự ủng hộ nhất quán đối với các xu hướng đối với các nỗ lực và đối với những đóng góp cho hòa bình ổn định, hợp tác phát triển trên bán đảo Triều Tiên trong khu vực và trên thế giới."

Từ những thành quả đã đạt được, mối quan hệ Việt Nam – Triều Tiên sẽ tiếp tục được gìn giữ, kế thừa và phát huy. Chuyến thăm càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra vào thời điểm then chốt với mỗi Đảng, mỗi nước, sẽ góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên đạt những thành quả mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác