Khi phát triển kinh tế song hành cùng đảm bảo an sinh xã hội

(VOV5) - Công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 được triển khai theo hướng bao trùm, thống nhất trên toàn quốc đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với đất nước.

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế diễn ra ở các tỉnh, thành phố. Chính phủ và các địa phương đã bố trí hàng nghìn tỷ đồng, kết hợp với các nguồn lực xã hội hóa, để đảm bảo "Tất cả mọi người dân đều có Tết". Việc chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết không đơn thuần là hoạt động thiện nguyện, mà là biểu hiện sinh động của việc đảm bảo phát triển kinh tế gắn liền với công bằng và tiến bộ xã hội.

Khi phát triển kinh tế song hành cùng đảm bảo an sinh xã hội - ảnh 1Ảnh minh hoạ: Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

Chăm lo Tết các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, là một trong những chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm và thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm qua.

Sự chỉ đạo sát sao từ Trung ương

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Chính phủ và Chủ tịch nước đã liên tiếp ban hành các quyết sách chăm lo Tết. Từ Nghị quyết 418/NQ-CP của Chính phủ đến Quyết định số 1/QĐ-CTN của Chủ tịch nước, hàng triệu suất quà trị giá từ 300.000 đến 600.000 đồng (11 - 23 USD) đã được phê duyệt để chuyển tới từng gia đình chính sách, người có công. Ngoài ra, tính đến ngày 29/1 năm nay, Chính phủ cũng đã hỗ trợ gần 13,4 nghìn tấn gạo cho người dân.

Khi phát triển kinh tế song hành cùng đảm bảo an sinh xã hội - ảnh 2Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quà Tết tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Ảnh: Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Đến thăm, trao quà Tết tặng một số gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người lao động tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Lê Hoài Trung, cho biết: “Hoạt động thăm và tặng quà Tết là một hoạt động có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với nhân dân nói chung, các gia đình chính sách, người có công và nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Những phần quà giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp. Chúng tôi mong bà con đón Tết đầm ấm, đầy đủ hơn”. 

Khi phát triển kinh tế song hành cùng đảm bảo an sinh xã hội - ảnh 3Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: VGP

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ước tính trao tặng là gần 30.000 suất quà dành tặng người nghèo, công nhân lao động và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong khi đó, với vai trò là tổ chức thành viên nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu hỗ trợ khoảng 1,5 triệu phần quà Tết, với tổng nguồn lực vận động dự kiến đạt ít nhất 750 tỷ đồng (hơn 28 triệu USD). Đối tượng thụ hưởng là người nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh trong năm 2025.

Khi phát triển kinh tế song hành cùng đảm bảo an sinh xã hội - ảnh 4Thành phố Hà Nội trao hơn 1,16 triệu suất quà với tổng kinh phí trên 574 tỷ đồng (hơn 22 triệu USD). Ảnh: VTV

Điểm mới nổi bật của phong trào năm nay là việc tổ chức Tuần lễ “Tết Nhân ái” tại cấp xã, diễn ra đồng loạt từ ngày 2/2 đến 9/2/2026, với nhiều hoạt động, như: Chợ Tết Nhân ái, gói bánh chưng, trò chơi dân gian, tạo không gian gắn kết cộng đồng, đưa các hoạt động chăm lo Tết đến gần hơn với người dân ngay từ cơ sở.

Sự chủ động từ địa phương

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhiều địa phương đã chủ động bố trí nguồn lực ngân sách và đẩy mạnh xã hội hóa để chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động và các nhóm yếu thế.

Tại Hà Nội, Thành phố trao hơn 1,16 triệu suất quà với tổng kinh phí trên 574 tỷ đồng (hơn 22 triệu USD). Ngoài ra, UBND các xã, phường và các đơn vị được chủ động huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các đối tượng phù hợp với điều kiện thực tế. Bà Hoàng Thị Huyền Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Kiến Hưng (Hà Nội), cho biết: “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Kiến Hưng đã kêu gọi, vận động Nhân dân trên địa bàn phường cũng như các mạnh thường quân, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn phường chung tay giúp đỡ ủng hộ trong đợt này. Đây cũng là năm đầu tiên chúng tôi triển khai sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với nguồn lực kêu gọi được, chúng tôi đã trao tặng 200 suất quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng tiền mặt kèm phần quà. Đây thể hiện tấm lòng, tình cảm cũng như sự quan tâm của các đoàn thể phường Kiến Hưng đối với công tác an sinh xã hội”.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố chi quà Tết cho hơn 210 nghìn suất thuộc 12 nhóm đối tượng chính sách có công, với mức quà từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng/suất (38.5 - 385 USD).

Theo Sở Nội vụ Hải Phòng, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch trao, tặng quà cho hơn 99.000 người có công trên địa bàn.

Công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 được triển khai theo hướng bao trùm, thống nhất trên toàn quốc đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác