(VOV5) - Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên hàng đầu. Những quyết sách của Đảng đều nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi người dân.
Những câu chuyện chân thực, sinh động, nơi chủ trương, đường lối của Đảng được hiện thực hóa bằng những đổi thay rõ nét trong từng mái nhà, từng phận người, khẳng định triết lý: hạnh phúc của Nhân dân chính là thước đo giá trị cao nhất của mọi sự cống hiến.
Chị Lò Thị Lả, bản Nà Giòn, xã biên giới Chiềng Khoong, Sơn La (giữa) phấn khởi nhận nhà mới. Ảnh: Thu Thùy/VOV-Tây Bắc |
Chị Lò Thị Lả, dân tộc Thái, ở bản Nà Giòn, xã biên giới Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La, hôm nay cùng con trai dọn đồ vào ở căn nhà mới trong niềm vui, sự phấn khởi. Chồng chị bỏ đi từ khi con mới 1 tháng tuổi, một mình chị bao nhiêu năm chăm lo nuôi nấng con học hành, thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào một ít đất vườn, đất nương, nên mong ước về một ngôi nhà vững chãi để ở cứ mãi xa vời.
Triển khai chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Đảng, xã, bản, cùng các nhà hảo tâm đã ưu tiên nguồn lực, giúp mẹ con chị có nhà vững chãi để ở. Chị xúc động nói: "Cảm ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm, mẹ con tôi giờ không phải lo mưa lo nắng nữa, yên tâm làm ăn để vươn lên thôi".
Dọn đồ vào ở nhà mới ngay trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, anh Vàng A Di, dân tộc Mông, hộ nghèo ở bản Nà Kham, xã Chiềng Khoong không quên treo ngay ngắn lá cờ Tổ quốc ở ngay hiên nhà. Với anh và bà con người Mông ở bản Nà Kham, Đảng là ánh sáng soi đường, mang cuộc sống no ấm, hạnh phúc cho nhân dân. "Trước đây bố mẹ cũng nghèo, không có nhiều đất để canh tác nên cuộc sống khó khăn, vất vả lắm. Nay hai vợ chồng xây dựng gia đình, có Đảng, Nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ làm cho nhà mới khang trang, cảm ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm. Tới đây gia đình sẽ cố gắng làm ăn để cuộc sống ngày một khấm khá hơn".
Gia đình anh Vàng A Di ở bản Nà Kham, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La trong ngày nhận nhà mới. Ảnh: Thu Thùy/VOV-Tây Bắc |
Chị Lả và anh Di là 2 trong số 32 hộ trong xã Chiềng Khoong được Nhà nước xây nhà mới trong dịp này.
Tại tỉnh Quảng Trị, tỉnh miền Trung của Việt Nam, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ chế “một cửa” liên thông gắn với chuyển đổi số nhận được sự hài lòng của người dân. Ông Phạm Đình Thuận, người dân ở thôn Tâm Đăng, xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị, đánh giá: "Từ khi sáp nhập xã, tôi đến làm thủ tục nhiều lần, thấy cán bộ rất tận tình, giải quyết giấy tờ nhanh gọn, người dân chúng tôi cảm thấy yên tâm".
Thời gian gần đây, xã Đồng Lê đã đầu tư nâng cấp bộ phận một cửa với hệ thống thiết bị tra cứu, lấy số tự động, khu vực chờ, bảo đảm thuận lợi cho người dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ được đẩy mạnh, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ.
Tỉnh Quảng Trị đầu tư, nâng cấp thiết bị tại Trung tâm phục vụ hành chính công, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Thanh Hiếu/VOV miền Trung |
Tiếp công dân là nhiệm vụ thường xuyên của chính quyền cơ sở để lắng nghe, giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Đối với những địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc người dân phải đi xa hàng chục cây số để đến trụ sở hành chính còn nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, lựa chọn cách làm linh hoạt: chủ động về tận thôn, bản để tiếp dân, đối thoại và giải quyết ngay từ cơ sở. Ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Thay vì tiếp công dân cố định tại trụ sở UBND xã vào thứ 4 hằng tuần thì chúng tôi đi tiếp công dân tại những điểm dân cư xa. Qua đó, chúng tôi thấy bà con đến đông, trình bày những vấn đề cụ thể, cùng với các cơ quan chuyên môn, chúng tôi đã giải quyết ngay tại chỗ nhiều vấn đề”.
Từ việc xây nhà mới ở xã biên giới Chiềng Khoong, Sơn La, đến cải tiến quy trình phục vụ người dân ở tỉnh miền Trung, Quảng Trị, có thể thấy một tinh thần xuyên suốt: mọi lựa chọn phát triển, mọi nỗ lực đổi mới, suy cho cùng đều hướng về con người. Và chính trong những đổi thay rất đời thường ấy đã khẳng định Mục tiêu cao nhất của Đảng là hạnh phúc của Nhân dân.