Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

(VOV5) - Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng ghi dấu bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, đạt nhiều thành tựu nổi bật, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi đất nước và thế giới phải đối mặt với nhiều biến động lớn, nhất là đại dịch COVID-19 và những bất ổn toàn cầu. Trước những khó khăn, thách thức chưa từng có, bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được khẳng định. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Việt Nam đã vượt qua gian khó, đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, với tinh thần biến nguy thành cơ, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực với 10 điểm sáng nổi bật.

Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới - ảnh 1Ảnh minh họa: Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: VOV

Những thành tựu nổi bật

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc, tăng trưởng bứt phá, các cân đối lớn được bảo đảm. Năm 2025, GDP tăng ấn tượng 8,02%, đưa bình quân cả giai đoạn đạt mức cao hàng đầu khu vực (6,3%). Quy mô kinh tế xếp thứ 32 thế giới, thu nhập bình quân đầu người vượt mốc 5.000 USD.

Trong nhiệm kỳ này, Việt Nam đã thực hiện thành công cuộc cách mạng về tổ chức lại bộ máy, sắp xếp lại các đơn vị hành chính, bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.     

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ: "Điểm nhấn thứ hai là một cuộc cách mạng sắp xếp giang sơn. Thành công của cuộc cách mạng về mặt tổ chức này là chúng ta đã có được tổ chức bộ máy khoa học hơn. Điểm sáng thứ ba, chúng ta đã có một đột phá về mặt thể chế. Đây là một trong ba cái đột phá chiến lược đã được Đại hội 13 xác định".
Công tác xây dựng pháp luật đã chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo, tháo gỡ điểm nghẽn. Hạ tầng chiến lược có bước phát triển vượt bậc. Hoàn thành 3.345 km đường bộ cao tốc, hơn 1.700 km đường ven biển, vượt chỉ tiêu Đại hội XIII đề ra, hình thành trục xương sống Bắc - Nam. Dần hoàn thiện mạng viễn thông, các hạ tầng số quan trọng và các hạ tầng kinh tế khác, chuẩn bị khởi công đường sắt tốc độ cao trong nhiệm kỳ tới.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Việt Nam cũng đã đổi mới mô hình tăng trưởng, kiến tạo những động lực mới cho kỷ nguyên vươn mình. Nền kinh tế đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ về chất, từ chiều rộng sang chiều sâu. Kinh tế xanh và chuyển đổi năng lượng trở thành xu thế chủ đạo với cam kết mạnh mẽ về Net Zero.

Thực hiện công tác an sinh xã hội, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm chăm lo an sinh xã hội với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Đã hoàn thành việc xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước 5 năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm sâu còn 1,3%. Mỗi năm đã dành hơn 1 triệu tỷ đồng cho hoạt động an sinh.

Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới - ảnh 2Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tiền đề phát triển cho giai đoạn mới

Hướng tới Đại hội XIV của Đảng và tầm nhìn đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, và năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước, theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chính phủ xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh việc tăng tốc phát triển kinh tế bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên mới.                      

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu: "Thứ nhất là chúng ta vẫn tập trung tăng trưởng. Và tăng trưởng lần này là tăng trưởng vượt trội. Trước kia chúng ta đặt ra tăng trưởng 6% -  8% và kỳ này tất cả các địa phương cũng như toàn Đảng là đặt ra  mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thứ hai nữa là chúng ta phải tập trung cho việc xây dựng thể chế để thể chế thực sự là  động lực của sự tăng trưởng".

Việt Nam cũng sẽ tập trung đầu tư và hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án hạ tầng kết nối vùng, khu vực. Tập trung nguồn lực để khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Sớm hoàn thành và đưa vào khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nghiên cứu và khởi động lại chương trình điện hạt nhân để đảm bảo nền tảng năng lượng sạch, ổn định cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Việc phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được coi là quốc sách hàng đầu. Thúc đẩy mô hình nghiên cứu và phát triển (R&D). Xây dựng các trung tâm dữ liệu, các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tầm cỡ khu vực. Nghiên cứu cơ chế đặc thù, vượt trội, thu hút và giữ chân các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đến Việt Nam. Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ mới, công nghệ cao.

Chính phủ cũng sẽ tạo đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục tinh gọn bộ máy và cải cách hành chính; coi phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, phát triển toàn diện văn hóa và con người Việt Nam. Cùng với đó là phát triển xã hội bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; nâng tầm đối ngoại và củng cố quốc phòng - an ninh. Đồng thời chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để phát triển kinh tế, đồng thời kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác