Tuần qua, thính giả gửi thư về chương trình mong muốn được tìm hiểu thông tin về Ngày kỷ niệm Giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước.
Chào quý vị, chào các bạn,
Những ngày này, trên khắp dải đất hình chữ S, đặc biệt là tại TP.HCM, cũng như ở nước ngoài, mỗi người con đất Việt đều phấn khởi, sôi nổi, tràn đầy niềm vui, niềm tự hào và sự tri ân. Đó là không khí kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Về nội dung này, thư của nhiều thính giả từ các nước hỏi về các hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm Ngày giải phóng Miền nam 30/4 tại Việt Nam.
Chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 30/4, tại tuyến đường Lê Duẩn, quận 1 và một số tuyến đường trung tâm TP.HCM. Trước đó, ngày 29/4, TP.HCM sẽ tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Từ ngày 19 đến 30/4, tại TP.HCM diễn ra chuỗi hoạt động chào mừng, gồm: Lễ hội “Sắc màu Thành phố Bác” với điểm nhấn là trình diễn nghệ thuật 3D kết hợp ánh sáng, âm thanh và nhạc giao hưởng - hợp xướng. Chương trình biểu diễn nhạc kèn kết hợp biểu diễn các kỹ thuật trên ngựa do Bộ Công an chủ trì dự kiến tổ chức ngày 30/4/2025 tại Khu vực đường Lê Lợi và đường đi bộ Nguyễn Huệ.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ngày hội Thống nhất non sông” được tổ chức và truyền hình trực tiếp trên toàn quốc tại Hội trường Thống nhất, Quận 1, TP.HCM, vào tối 30/4. Chương trình nghệ thuật đặc biệt do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với TP.HCM tổ chức vào ngày 29/4/2025, tại phía trước Hội trường Thống Nhất, Quận 1, TP.HCM... Cầu truyền hình cấp quốc gia “Vang mãi khúc Khải hoàn” được tổ chức vào ngày 27/4/2025, tại điểm cầu TP.HCM. Triển lãm điện ảnh “Âm vang đại thắng mùa Xuân 1975”, với 300 ảnh tư liệu quý, chiếu phim cộng đồng sẽ diễn ra vào đêm 27 và 28/4, tại sân khấu Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế.
Ngoài ra, TP.HCM lên kế hoạch tổ chức đa dạng hoạt động chào mừng vào hai tối thứ Bảy ngày 19/4, 26/4 năm 2025 và các ngày trọng điểm 29, 30/4/2025 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực Bến Bạch Đằng - sông Sài Gòn…; các Quận: 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, Tân Phú, Bình Tân; các Huyện: Cần Giờ, Nhà Bè và Thành phố Thủ Đức.
Về câu hỏi của một số thính giả, cùng với TPHCM, Hà Nội và các địa phương tổ chức hoạt động gì nhân dịp này?
Tại Hà Nội, vào ngày 29/04, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Thành phố Hà Nội và các đơn vị, ban, ngành, các học viện, trường đại học tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia, các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố; tổ chức cuộc thi trực tuyến “ Tự hào Việt Nam”; Tổ chức gặp mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, tham gia kháng chiến. Ngoài ra, tổ chức cầu truyền hình trực tiếp chính luận, nghệ thuật tại 3 điểm cầu Hà Nội, TPHCM, Quảng Trị và bắn pháo hoa nổ tầm cao chào mừng; Tổ chức cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật nhân kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các địa phương những ngày này triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và gia đình có công.
Thính giả Buavone, ở Thủ đô Vientiane, Lào, hỏi độ tuổi nghỉ hưu của người lao động Việt Nam được tính như thế nào?
Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.
Thính giả từ Campuchia, Lào quan tâm Việt Nam có bao nhiêu phần trăm dân số theo đạo Hồi?
Tuy là một tôn giáo lớn trên thế giới, nhưng tại Việt Nam, cộng đồng Hồi giáo chỉ chiếm một tỷ lệ thấp so với toàn thể dân số Việt Nam (0.1%).
Quý thính giả thân mến,
Tuần qua, gửi thư về chương trình, thính giả mong muốn được cung cấp nhiều thông tin về đời sống chính trị, xã hội của Việt Nam.
Thính giả Gustav, ở Kalimantan Barat, Indonesia, gửi lời cảm ơn đến VOV5 vì đã luôn cung cấp thông tin đầy đủ, cập nhập tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Thính giả Sokunthearith, ở Phnom Penh, Campuchia, gửi thư viết: “Cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy và sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh của Việt Nam được thực hiện rất nhanh chóng, cho thấy quyết tâm đổi mới mạnh mẽ và sự đồng lòng giữa Chính phủ và người dân, tất cả vì mục tiêu phát triển thịnh vượng của dân tộc”.
Các thính giả gửi thư bày tỏ sự quan tâm tới chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Thính giả José Ignacio Cos Lezama, ở Bilbao, Tây Ban Nha, quan tâm về cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Tuần qua, các chương trình cũng tiếp tục nhận được bài dự thi Bạn biết gì về Việt Nam năm 2025. Nhiều thính giả gửi thư chia sẻ đang tìm thêm tư liệu để hoàn thiện bài thi và sẽ sớm gửi về các chương trình của VOV5.