(VOV5) - Thành phố Hà Nội phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 8 đến 10% tổng năng lượng tiêu thụ và giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 4% trên toàn địa bàn.
Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ trong thực hành sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Không chỉ là kết quả của các chương trình tuyên truyền, sự thay đổi còn đến từ nhận thức ngày càng cao của cộng đồng, từ mỗi hộ gia đình, khu dân cư đến trường học, cơ quan.
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Tinh thần tiết kiệm năng lượng dần trở thành nét đẹp trong nếp sống đô thị, một thói quen văn minh của người Hà Nội hôm nay. Các khẩu hiệu tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng được cụ thể hóa bằng những hành động đời thường nhưng thiết thực như: tắt đèn khi ra khỏi phòng, sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, ưu tiên phương tiện giao thông xanh, áp dụng công nghệ mới trong sản xuất.
Giai đoạn 2021-2025, hơn 340.000 hộ dân được hướng dẫn, tập huấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, đồng nghĩa với việc hàng trăm ngàn gia đình đã tiếp cận kiến thức, kỹ năng để giảm tiêu thụ điện, gas, xăng dầu, góp phần giảm chi phí sinh hoạt và tác động môi trường.
Học sinh thích thú tìm hiểu kiến thức sử dụng thiết bị an toàn, tiết kiệm điện. Ảnh: nguoihanoi.vn |
Trong trường học, văn hóa tiết kiệm năng lượng được lan tỏa qua mô hình “Trường học xanh - tiết kiệm năng lượng”. Các chiến dịch như “Giờ Trái đất” hay cuộc thi “Tiết kiệm năng lượng cho tương lai xanh” thu hút hàng vạn lượt người tham gia. Năm 2025, chiến dịch Giờ Trái đất tại Hà Nội đã giúp tiết kiệm hơn 204.000 kWh điện – con số tuy nhỏ trong tổng tiêu thụ điện của Thành phố, nhưng lại mang giá trị tinh tqhần to lớn, khơi dậy niềm tự hào và sự tự giác trong mỗi công dân.
Chia sẻ về định hướng thúc đẩy văn hóa tiết kiệm năng lượng, bà Lê Thanh Thủy, Phó Phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, nhấn mạnh: "Trong thời gian vừa rồi thành phố Hà Nội đã quan tâm nhiều đến việc quản lý hiệu quả năng lượng, đưa ra rất nhiều giải pháp, trong đó với vai trò của Sở Nông nghiệp và Môi trường, chúng tôi luôn luôn quan tâm đến các giải pháp về sử dụng năng lượng tái tạo cũng như hiệu quả trong việc quản lý chất thải rắn, giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các nguồn năng lượng khác nhau. Tất cả các giải pháp đó đều quan tâm đến việc làm sao đó để có thể đưa ra các phương án tối ưu nhất trong việc quản lý năng lượng hiệu quả".
Các doanh nghiệp điện lực trên địa bàn cũng đồng hành tích cực cùng người dân trong phong trào này. EVNHANOI đã triển khai hàng trăm buổi tuyên truyền, gửi tin nhắn khuyến nghị sử dụng điện hợp lý đến khách hàng, hướng dẫn cách dùng thiết bị tiết kiệm năng lượng, đồng thời hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách thay thế thiết bị tiêu hao điện.
Lễ phát động "Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025". Ảnh: nguoihanoi.vn |
Anh Phạm Xuân Minh Trí, Bí thư đoàn thanh niên EVN, chia sẻ: "Chúng ta đang cố gắng đạt NET ZERO vào 2050, chúng tôi đã phổ biến đến đoàn viên thanh niên trong tập đoàn cũng như qua họ, tuyên truyền trong cộng đồng để cùng nhau xây dựng cộng đồng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả".
Hàng nghìn tuyến đường được thay đèn LED chiếu sáng công cộng, nhiều khu dân cư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ sinh hoạt chung. Một số khu đô thị mới còn áp dụng mô hình quản lý năng lượng thông minh, điều khiển ánh sáng, nhiệt độ tự động để giảm lãng phí điện năng. Sự thay đổi từ hạ tầng đến ý thức cộng đồng đã làm nên diện mạo mới cho Thủ đô – một đô thị hiện đại nhưng thân thiện với môi trường.
Ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam, cho biết: "Hà Nội là thành phố tiêu thụ năng lượng lớn. Hà Nội thực hiện được trọng tâm của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030. Đây là ích lợi rất lớn. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, các cơ quan, ban, ngành cũng đã rất chú tâm tới vấn đề này".
Giai đoạn 2026 - 2030, thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Thành phố Hà Nội phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 8 đến 10% tổng năng lượng tiêu thụ và giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 4% trên toàn địa bàn.
Giới trẻ Hà Nội hưởng ứng Giờ Trái đất. Ảnh: nguoihanoi.vn |
Thành phố phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho từng khu vực như công nghiệp, thương mại và dịch vụ; xây dựng; quản lý và tiêu dùng; nông-lâm-ngư-nghiệp… 100% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công thương Hà Nội, cho biết: "Để thực hiện chương trình giảm phát thải và thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thành phố Hà Nội triển khai rất nhiều chương trình, trong đó chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả là một trong những chương trình quốc gia. Chúng tôi cũng tích cực áp dụng các chương trình giảm phát thải, ví dụ chương trình sản xuất sạch hơn, chương trình đốt rác môi trường để phát điện, chương trình chuyển đổi xanh, giao thông xanh… Thành phố Hà Nội đang mạnh mẽ chuyển đổi giao thông xanh từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu thân thiện môi trường như xe điện, tàu điện".
Từ những giải pháp đồng bộ và sự hưởng ứng của cộng đồng, Hà Nội không chỉ đạt và vượt nhiều chỉ tiêu trong giai đoạn 2021-2025, mà quan trọng hơn, hình thành và lan tỏa văn hóa tiết kiệm năng lượng, một thói quen mới góp phần tạo nên diện mạo đô thị hiện đại, bền vững và xanh hơn.