(VOV5) - Biennale Photo Hanoi 2025 khép lại sau một tháng sôi động, ghi dấu ấn mạnh mẽ về sáng tạo, kết nối cộng đồng và khẳng định vị thế Hà Nội trong mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO.
sau một tháng triển lãm sôi động, Biennale Photo Hanoi 2025 đã khép lại, để lại trong lòng công chúng, nghệ sĩ và các đối tác quốc tế nhiều ấn tượng sâu sắc. Hơn 20 địa điểm khắp trung tâm Hà Nội, với các bức ảnh của hơn 170 nghệ sĩ từ 21 quốc gia, đã biến thành phố thành một không gian nghệ thuật sống động, nơi những khoảnh khắc đời thường và những câu chuyện toàn cầu về con người, đô thị, văn hóa được kể qua ống kính. Sự kiện không chỉ thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ, mà còn tạo ra những cơ hội giao lưu, học hỏi, khẳng định vai trò của Hà Nội như một Thành phố Sáng tạo UNESCO, cam kết vun đắp đời sống nghệ thuật và hội nhập văn hóa quốc tế.
Bà Bạch Liên Hương – Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội phát biểu bế mạc |
Chia sẻ của Bà Bạch Liên Hương – Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội về những kết quả đáng tự hào là thành quả cho sự nỗ lực vượt bậc, những đóng góp to lớn, bền bỉ của Viện Pháp tại Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Đại sứ quán Pháp, ngành Văn hóa Thể thao Hà Nội cùng sự đồng hành nhiệt tình của các đại sứ quán, các trung tâm văn hóa, các đối tác quốc tế ở Việt Nam:
“Chúng ta có quyền tự hào khi sự kiện đã thu hút hơn 200.000 lượt người quan tâm và tham gia kể cả trực tuyến và trực tiếp, trong đó đặc biệt là đông đảo giới trẻ thủ đô yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh, hơn 100 cơ quan báo chí truyền thông đã theo dõi và đưa tin về sự kiện này, hơn 500 bài báo, tin phóng sự được đăng tải bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên các báo in, các cổng thông tin điện tử. Tất cả đã tạo ra một dấu ấn văn hóa đặc biệt Hà Nội như một đô thị sáng tạo đang chuyển động, vừa giữ gìn bản sắc, vừa nuôi dưỡng sức sống nghệ thuật đậm nét nhân văn. Sự kiện đã để lại những cảm xúc tốt đẹp, những ấn tượng sâu sắc trong lòng các nghệ sĩ tham gia, công chúng Hà Nội và những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh cũng như bạn bè và du khách quốc tế”. Bà Hương, chia sẻ:
Những con số ấn tượng từ truyền thông phản ánh sức lan tỏa của Biennale Photo Hanoi ‘25 và cho thấy sự kiện thực sự gắn kết cộng đồng. Ông Eric Soulier, Tham tán Đại sứ quán Pháp, Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội, chia sẻ cảm nhận về Biennale năm nay: “Đây thực sự là một sự kiện quốc tế. Tôi mới đến Việt Nam 3 tháng trước và sự kiện lớn đầu tiên tôi tham dự chính là Biennale Photo Hanoi 2025. Một buổi sáng, tôi chứng kiến người dân đứng trước các bức ảnh lớn trưng bày ở Đại sứ quán và phân vân chọn bức nào đẹp nhất. Tôi thốt lên: “Thật tuyệt vời! Đây thực sự là Biennale dành cho người dân Hà Nội”. Sự kiện này chứng minh rằng khi chính quyền, các tổ chức văn hóa, đối tác quốc tế và cộng đồng cùng nhau phối hợp, những dự án văn hóa có thể thành công trên phạm vi toàn cầu”.
Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Hà Nội phát biểu tại lễ bế mạc |
Tròn 1 tháng diễn ra tại hầu hết các địa điểm, trung tâm văn hoá lớn của Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám…, Biennale Photo Hanoi ’25 là dịp gặp gỡ của các nghệ sĩ và công chúng, đặc biệt mang đến thông điệp mạnh mẽ về vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối và truyền cảm hứng. Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Hà Nội, nhấn mạnh sức mạnh của hình ảnh trong việc kết nối văn hóa và cộng đồng: “Triển lãm Ảnh Hà Nội một lần nữa cho chúng ta thấy hình ảnh có thể kết nối mọi người vượt qua các nền văn hóa, khơi nguồn cảm hứng đối thoại và giúp chúng ta nhìn nhận thế giới một cách rõ nét hơn. Năm nay, triển lãm quy tụ nhiếp ảnh gia, giám tuyển, sinh viên, cộng đồng và khách tham quan, cùng chia sẻ niềm tin rằng sáng tạo là điều cần thiết để hiểu bản thân và hình dung tương lai. Nghệ thuật định hình cách chúng ta đối mặt với các thách thức của thời đại, từ phát triển bền vững đến bảo tồn di sản và đa dạng văn hóa. Triển lãm cũng khẳng định vị thế ngày càng cao của Hà Nội như một Thành phố Sáng tạo UNESCO năng động”.
Không chỉ các tổ chức quốc tế nhìn nhận Biennale như một dấu ấn văn hóa đặc sắc, mà chính các đối tác và nhà tài trợ cũng chứng kiến tác động xã hội và môi trường và những vấn đề khác của đời sống xã hội qua từng bức ảnh. Đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội như Hội đồng Anh, Quỹ Nhật Bản và Wallonie-Bruxelles chia sẻ về thông điệp sâu sắc mà triển lãm mang lại.
Ông James Shipton - Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam bày tỏ: “Sự kiện này thể hiện tinh thần sáng tạo của thành phố với tư cách là Thành phố Sáng tạo UNESCO và thể hiện sức mạnh hợp tác giữa thành phố, các nghệ sĩ, nhà tổ chức nghệ thuật và các đối tác quốc tế. Hội đồng Anh cam kết tiếp tục hỗ trợ Hà Nội, nói riêng và Việt Nam nói chung trong phát triển công nghiệp văn hoá”.
“Trong những tuần qua, cá nhân tôi cũng rất thích sự đa dạng và phong phú của các biểu đạt nhiếp ảnh được trưng bày trong suốt Biennale. Từ các tác phẩm thử nghiệm đến các tác phẩm tài liệu, từ những câu chuyện riêng tư đến những góc nhìn toàn cầu. Tôi cũng rất ấn tượng bởi sự độc đáo của mỗi địa điểm, mỗi không gian đều mang đến những nét riêng, lịch sử và bầu không khí riêng cho trải nghiệm”, ông Yoshioka Norihiko, Giám đốc Quỹ Nhật Bản chia sẻ:
Đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quôc tế tại Việt Nam |
Còn ông Nicolas Dervaux, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam cho biết: “Mỗi bức ảnh được trưng bày trong Biennale này đều kể cho chúng ta một câu chuyện, ghi lại một hơi thở, lưu giữ một khoảnh khắc mà nếu không có nó, có thể sẽ bị lãng quên theo thời gian. Nó nhắc nhở chúng ta rằng nhiếp ảnh không chỉ là ghi chép. Nó là thơ ca, là sự thật, là nghệ thuật”
Đại diện Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam cho rằng: “Triển lãm đã giúp chúng tôi giới thiệu và tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: biến đổi khí hậu trông như thế nào trong cuộc sống hàng ngày và đối với con người?”
Một số tác phẩm được trưng bày tại các triển lảm trong khuôn khổ Biennale Photo Hanoi '25 |
Từ những khoảnh khắc được ghi lại qua ống kính, Biennale Photo Hanoi 2025 giúp chúng ta nhận ra rằng nhiếp ảnh không chỉ là hình ảnh mà là cảm xúc, câu chuyện và giá trị vượt thời gian. Biennale đã khép lại, nhưng những dấu ấn và cảm hứng mà nó để lại sẽ còn ở lại trong lòng công chúng, nghệ sĩ và các đối tác quốc tế, tiếp tục thúc đẩy Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo và văn hóa của khu vực ./.