(VOV5) - Sau 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nền văn hóa, văn học, nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ.
Nghe âm thanh bài tại đây:
Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của thành phố luôn tiên phong, đi đầu trong quá trình hội nhập, sáng tạo nhưng vẫn bảo đảm việc giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, hình thành nét đặc trưng của văn hóa, văn học, nghệ thuật Thành phố.
Nhìn lại hành trình phát triển 50 năm qua, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt vai trò phục vụ đời sống tinh thần của người dân, đồng hành cùng thành phố vượt qua những ngày đầu khó khăn, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vững mạnh về mọi mặt. Đội ngũ văn nghệ sĩ của thành phố đã cho ra đời những tác phẩm vừa có chất lượng nghệ thuật cao, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở khắp các vùng miền của Tổ quốc và cả ở nước ngoài.
Năm 2022, TP. Hồ Chí Minh ra mắt dự án lan tỏa nghệ thuật hát bội “Sắc - Ấn Ngọc Nam phương”. Ảnh: Minh Thắm/VOV- TP. Hồ Chí Minh |
"Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có sự phát triển vượt bậc về kinh tế mà còn có những thành tựu văn học nghệ thuật đáng tự hào. Ở phương diện nào cũng có những tác phẩm rất xuất sắc."
"Các giá trị nghệ thuật và tư tưởng nghệ thuật trong các tác phẩm của giới mỹ thuật thành phố đã làm cho nó luôn luôn sinh động và phong phú cho nền văn nghệ của thành phố."
Hiện, Thành phố được xem là trung tâm điện ảnh của cả nước với hơn 100 cơ sở đăng ký và sản xuất phát hành phim. Lĩnh vực sân khấu với những tác phẩm kịch nói kinh điển cũng được xem là niềm tự hào của nền nghệ thuật kịch thành phố, tạo nên 1 thế hệ vàng với nhiều tên tuổi lớn, như: NSND Kim Cương, Kim Xuân…
Sân khấu cải lương, hát bội cũng đạt được những thành tựu rực rỡ gắn liền với tên tuổi của các nghệ sĩ, như: NSND Bạch Tuyết, Lệ Thuỷ, Minh Vương,… Các lĩnh vực như văn học, mỹ thuật, kiến trúc cũng từng bước tạo dấu ấn trong nền văn học nghệ thuật của thành phố.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Vũ Hường/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng trong từng giai đoạn, văn học nghệ thuật thành phố đã đồng hành, cổ vũ, động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong tình hình mới. "Trong giai đoạn phát triển công nghiệp văn hoá đã có nhiều công ty tư nhân, tập đoàn lớn nỗ lực xây dựng những thương hiệu thông qua các buổi biểu diễn, mang đến cách nhìn mới về hình thức tổ chức và phong cách trong cách chương trình nghệ thuật lớn, có thể kể đến như “Anh trai say hi”, “Anh trai vượt ngàn chông gai”...
Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 97.000 người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Khoảng 17.670 doanh nghiệp trong lĩnh vực này (chiếm 7,74% tổng số doanh nghiệp của thành phố). Tốc độ tăng trưởng bình quân của các doanh nghiệp văn hóa khoảng 14% năm và đang đóng góp khoảng 5,7% GRDP hàng năm của thành phố.
Như vậy, văn hóa nghệ thuật ở thành phố không chỉ đóng góp vào đời sống tinh thần, mà còn có ảnh hưởng quan trọng đến nền kinh tế của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Bên cạnh những đóng góp của các văn nghệ sĩ và doanh nghiệp làm văn hóa nghệ thuật, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng không ngừng nỗ lực xây dựng được môi trường thuận lợi cho văn nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo và thể hiện.
Thành phố Hồ Chí Minh xác định mũi nhọn phát triển công nghiệp văn hóa gồm 8 lĩnh vực: Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo, du lịch văn hóa, thời trang… và từ những lĩnh vực này, công nghiệp văn hóa của thành phố sẽ trở thành một động lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu quốc tế, nâng cao vị thế, hình ảnh vùng đất và con người thành phố Hồ Chí Minh.
NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ: "Chúng tôi rất kỳ vọng trong giai đoạn mới, các văn nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò là những nghệ sĩ, chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa, tiếp tục có những đóng góp hiệu quả trong công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa thành phố và đóng góp vào phát triển công nghiệp văn hóa của đất nước."
Trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và sự giao thoa văn hóa mang tính toàn cầu, những người làm văn hóa nghệ thuật thành phố đã và đang nỗ lực để tạo ra sự phát triển vượt bậc, một mặt để đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của người dân, mặt khác trở thành một nền công nghiệp văn hóa mạnh, sáng tạo ra những tác phẩm có chất lượng cao. Từ đó, góp phần gia tăng sự phát triển bền vững của văn hóa, tạo nên “sức mạnh mềm” của địa phương, khẳng định thương hiệu thành phố Hồ Chí Minh.