(VOV5) - Lập nghiệp xa quê, nhưng nhiều năm nay, các thành viên đã làm khá nhiều việc thiện nguyện để chia sẻ bớt những khó khăn với bà con tại quê nhà.
Trên cơ sở sáp nhập Hội đồng hương phường Đập Đá cũ và Hội đồng hương thị xã An Nhơn cũ của tỉnh Bình Định, Hội đồng hương khu vực An Nhơn, tỉnh Gia Lai được thành lập gồm những người con đang sống và làm việc tại TPHCM. Lập nghiệp xa quê, nhưng nhiều năm nay, các thành viên đã làm khá nhiều việc thiện nguyện để chia sẻ bớt những khó khăn với bà con tại quê nhà.
Nghe âm thanh tại đây:
Trong không gian của một quán cà phê nằm trong một con đường nhỏ, diễn ra một buổi họp mặt thân tình của các thành viên Hội đồng hương khu vực An Nhơn tại TPHCM. Năm nào cũng vậy, cứ vào tháng Chạp, các thành viên lại trở về thăm họ hàng, làng xóm, bạn bè và họ lại tụ họp để triển khai các kế hoach từ thiện xã hội. Ông Nguyễn Đình Chương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết: đây là những người con của thị xã An Nhơn( cũ), lập nghiệp tại TPHCM nhưng luôn có tấm lòng với quê hương. Ông Phạm Ngọc Bích, hiện là cố vấn của Hội cho biết, các thành viên có rất nhiều hoạt động hỗ trợ cho quê hương vào những thời điểm khó khăn, tài trợ cho các chương trình khuyến học:“Hội tập hợp bà con đi làm ăn tại TPHCM. Hội thực hiện hỗ trợ bão lụt, không chỉ trong phạm vi An Nhơn mà còn cả các khu vực khác như Tuy Phước, Quy Nhơn, ủng hộ khuyến học cho các cháu địa phương. Số tiền ủng hộ 115 triệu, mỗi cháu 2 triệu vào năm học mới. Ủng hộ bão lụt hơn 200 triệu. Riêng dịp Tết, Ban chấp hành Hội vận động các chương trình bóng đá, tennis, chạy bộ, hỗ trợ 60 suất, mỗi suất khoảng 4 triệu”.
Ông Phạm Ngọc Bích ( ngồi đầu) và các thành viên của Hội |
Với 4 phó chủ tịch Hội, 28 thành viên Ban chấp hành, Hội đồng hương khu vực An Nhơn tại TPHCM hiện nay đã điều phối các thành viên, tham gia kết nối với từng địa phương, vận động những người trẻ đang làm việc, có sức khỏe, có tiềm lực về kinh tế để cùng chung sức với các hoạt động của Hội. Nhờ đó, Hội đã vận động trợ giúp bà con bị ảnh hưởng do cơn bão số 13 vào cuối năm ngoái, hỗ trợ hơn 400 triệu đồng cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà, hỗ trợ học sinh, sinh viên và trợ giúp cho cộng đồng người An Nhơn còn khó khăn tại TPHCM và tại quê nhà, động viên họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Những nụ cười, những câu chuyện về cuộc sống, về các hoạt động thiện nguyện đã được các thành viên chia sẻ |
Làm được như vậy, theo ông Phạm Đình Chi, Chủ tịch Hội đồng hương khu vực An Nhơn tại TPHCM, các thành viên là những người có khả năng về kinh tế, nhưng trên hết là họ có tấm lòng:“28 thành viên ai cũng giúp sức được vì đang làm việc, đặc biệt có tấm lòng. Họ làm việc trong tất cả các lĩnh vực. Dù còn khó khăn nhưng họ có tấm lòng và tấm lòng đó đã giúp cho cộng đồng người An Nhơn ở TPHCM và ở quê nhà hiệu quả đem lại những niềm vui nho nhỏ. Không phải hỗ trợ nhiều tiền mà mà ít tiền nhưng động viên, tiếp sức bằng lời nói, chia sẻ, thì những người khó khăn thấy vui hơn, cố gắng vươn lên. Bằng chứng nhiều em sinh viên khó khăn, vượt khó, vươn lên học hành thành đạt và trong tương lai, các em sẽ là những người thành công lại giúp những người sau và cứ như thế, người sau lại giúp những người sau nữa, tạo nên tính kế thừa và giúp cho Hội ngày càng phát triển”.
Ông Phạm Đình Chi, Chủ tịch Hội đồng hương khu vực An Nhơn, TPHCM. |
Chia sẻ về một số hoạt động của Hội trong thời gian tới, ông Phạm Đình Chi cho biết:“Đầu năm Bính Ngọ, Hội đồng hương khu vực ở TPHCM sẽ họp. Năm vừa rồi, tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi tổ chức bán đấu giá các vật phẩm do thị xã An Nhơn trước đây đưa vào, các doanh nhân hỗ trợ, tổng được hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ những cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập ở TPHCM và quê hương. Trích 300 triệu đồng trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Năm nay, tiếp tục gắn kết và tiếp tục hỗ trợ, tiếp tục đấu giá tạo nguồn quỹ để giúp những người khó khăn và các sinh viên, học sinh nghèo. Kết nối lãnh đao chính quyền địa phương ở An Nhơn cũ giúp cho người nghèo, cận nghèo. Mục tiêu kết nối giúp những người nghèo vươn lên trong cuộc sống, xây dựng quê hương khu vực An Nhơn ngày càng phát triển”.
Ông Nguyễn Đình Chương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai (áo trắng giữa), trong một buổi trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC |
Tấm lòng của những người con sống xa quê hương thật đáng trân trọng. Vì vậy, lãnh đạo địa phương thường xuyên kết nối chặt chẽ, tạo điều kiện để đồng hành cùng Hội trong các hoạt động hỗ trợ trên quê hương. Ông Nguyễn Đình Chương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai đánh giá:“Hội đồng hương phường An Nhơn vừa thành lập 3 tháng, sau khi tách ra từ các đơn vị của thị xã An Nhơn. Nhưng các thành viên đã tham gia cứu trợ bão lụt, từ thiện, hỗ trợ hộ khó khăn, hộ cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng bão lũ trên địa bàn. Hội đồng hương An Nhơn tại TPHCM sống ở thành phố năng động, nhưng gắn kết chặt chẽ, luôn hướng về quê hương, tạo điều kiện cho quê hương phát triển”.
 |
Chia tay những thành viên của Hội, vẫn nhớ những nụ cười, ánh mắt của họ, những câu chuyện không dứt và đầy hào hứng khi nói về những kế hoạch hợp tác để hỗ trợ quê hương, trợ giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Bởi họ là những người có trái tim nhân ái, có tấm lòng bao dung, luôn biết sẻ chia khó khăn vì cộng đồng.