Việt Nam – Trung Quốc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

(VOV5) - Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trên tuyến biên giới đất liền những năm qua tiếp tục được củng cố theo hướng hòa bình, ổn định và hợp tác.

Nghe âm thanh tại đây:

 

Trên nền tảng các văn kiện pháp lý cùng những cơ chế hợp tác thiết thực như Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới, hai nước đang tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, thúc đẩy phát triển và gắn kết nhân dân khu vực biên giới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Biên giới Việt Nam – Trung Quốc trải dài trên cả đất liền và vùng biển, trong đó, đường biên giới trên đất liền dài khoảng 1.449 km, đi qua các tỉnh của Việt Nam, gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang (địa phận tỉnh Hà Giang trước khi sáp nhập), Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên; tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Đây là tuyến biên giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về quốc phòng – an ninh cũng như phát triển kinh tế và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia láng giềng. Vì vậy, vấn đề hợp tác quản lý bảo vệ biên giới, phát triển khu vực biên giới trên đất liền giữa 2 nước luôn là một trong những nội dung quan trọng.

Việt Nam – Trung Quốc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị - ảnh 1Hội đàm đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Lê Phương/VOV5

Nền tảng pháp lý vững chắc cho biên giới hòa bình, hữu nghị

Để có được đường biên giới hòa bình, ổn định như hiện nay, Việt Nam và Trung Quốc đã trải qua quá trình đàm phán kéo dài hơn 30 năm, vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên, kỹ thuật cũng như những vấn đề lịch sử.

Hiệp ước biên giới trên đất liền được 2 nước ký ngày 30/12/1999 và có hiệu lực từ ngày 6/7/2000 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Trên cơ sở đó, 2 bên đã tiến hành phân giới, cắm mốc trên thực địa. Ngày 31/12/2008, 2 bên ra Tuyên bố chung về việc hoàn thành biên giới cắm mốc. Ngày 18/11/2009, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, 2 bên đã ký 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa 2 nước, gồm: Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Ba văn kiện này chính thức có hiệu lực từ 14/07/2010. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ, cho rằng: "Về mặt pháp lý, điều này đã để lại cho chúng ta đường biên giới được hoạch định, được phân giới, cắm mốc một hệ thống mốc quốc giới đồ sộ, kiên cố và có các văn bản pháp lý để quản lý.

Thực tiễn những năm qua, khu vực biên giới hai nước cơ bản duy trì ổn định; hệ thống mốc giới được giữ vững; an ninh trật tự được đảm bảo; hoạt động xuất nhập cảnh và thương mại qua biên giới ngày càng thông suốt. Cùng với đó, hệ thống cửa khẩu, hạ tầng giao thông kết nối được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu, hợp tác và nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới. Đây là nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển lâu dài.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới – nhịp cầu gắn kết láng giềng

Trên nền tảng đó, Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 và duy trì thường niên đến nay, ngày càng đi vào chiều sâu, thực sự trở thành “điểm sáng” của hợp tác quốc phòng song phương. Qua đó, thể hiện quyết tâm chính trị cao và tinh thần trách nhiệm của quân đội hai nước trong xây dựng biên giới ổn định, hợp tác và cùng phát triển.

Tiếp nối những kết quả đó, Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 10, diễn ra trong các ngày 18 – 19/03 với nhiều hoạt động thiết thực, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai Bộ Quốc phòng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định: "Giao lưu lần thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc; thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc thực sự hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển."

Qua mỗi lần tổ chức, chương trình không ngừng được mở rộng về nội dung, đi vào chiều sâu và gắn với nhu cầu thực tế của khu vực biên giới. Từ các hoạt động đối ngoại cấp cao, như: hội đàm, tuần tra chung, đến các hoạt động mang tính nhân văn, như: khám chữa bệnh, hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng biên giới, tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên… tất cả đều hướng tới mục tiêu chung, đó là vừa tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng, vừa chăm lo đời sống nhân dân, qua đó củng cố niềm tin và sự gắn bó giữa hai bên.

Việt Nam – Trung Quốc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị - ảnh 2Lễ khởi công trạm y tế hữu nghị xã Hải Sơn. Ảnh: Lê Phương/VOV5

Cụ thể hóa những định hướng đó, các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình năm nay được triển khai theo hướng thiết thực, gắn chặt với đời sống người dân khu vực biên giới. Trong đó, hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là một trong những hoạt động thể hiện rõ tinh thần nhân văn và hợp tác thực chất giữa hai bên. Thượng tá Tiêu Quân, Đoàn trưởng Đoàn quân y Trung Quốc tham gia khám chữa bệnh tại Việt Nam, chia sẻ:  "Hoạt động lần này là biện pháp thiết thực làm sâu sắc hợp tác y tế giữa quân đội Việt Nam – Trung Quốc, cũng như là 1 biểu tượng sinh động cho 2 nước hỗ trợ lẫn nhau và gắn kết lòng dân. An ninh biên giới và sức khỏe của nhân dân là nguyện vọng và trách nhiệm chung của chúng ta."

Những hoạt động cụ thể, thiết thực không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa quân đội, chính quyền và nhân dân hai nước, lan tỏa sâu rộng tinh thần hữu nghị, hợp tác trên toàn tuyến biên giới. Sau gần một thập kỷ duy trì, Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc đã trở thành cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất và hướng tới mục tiêu xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác