TS Phạm Lan Hương nói về cuộc trở về của di sản mỹ thuật Việt
Việt Anh -  
(VOV5) - "Đó là sự trở lại của tinh thần sáng tạo, của những giá trị nghệ thuật vượt thời gian, và khẳng định vị thế của mỹ thuật Việt Nam trong dòng chảy văn hóa thế giới."
Nghiên cứu “Hành trình hồi hương và Kết nối di sản, câu chuyện đưa các sưu tập tranh của họa sĩ Việt Nam từ Pháp về nước” của hai nhà nghiên cứu PGS TS Lâm Nhân và TS Phạm Lan Hương (Đại học văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh), đã chia sẻ câu chuyện về hành trình hồi hương các sưu tập tranh của những họa sĩ Việt Nam nổi tiếng như Lê Thị Lựu, Lê Bá Đảng, và các họa sĩ thế hệ thế hệ đầu của Cao đẳng mỹ thuật Đông Dương như Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Phan Chánh vv… được hiến tặng từ Pháp cho Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Đà Nẵng trong giai đoạn 2018-2025. Đây không chỉ là quá trình sưu tầm và bảo tồn di sản mỹ thuật, mà là niềm tin cộng đồng đối với giá trị nghệ thuật Việt Nam.
Nghe âm thanh tại đây:
Đoàn lãnh đạo Sở Văn hóa Thông tin TP.HCM (trái) tiếp nhận tranh quý hiến tặng của gia đình ông bà Lê Tấn Luyện tại Pháp - Ảnh: Phạm Uyên/Báo Thanh niên. |
"Trong suốt quá trình thu thập các tác phẩm cũng như là tư liệu và chia sẻ các quan điểm giữa các bên liên quan, tôi thấy đó thực sự là sự trở về. Bởi vì qua sự trở về này rất nhiều các giá trị, từ họa sĩ Lê Thị Lựu, từ họa sĩ Lê Bá Đảng cũng như rất nhiều họa sĩ khác..., dường như đã ùa lại vào dòng chảy của mỹ thuật Việt Nam, sự trở lại của các giá trị nghệ thuật vượt thời gian." - TS Phạm Lan Hương ((Đại học văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh)
Việt Anh