(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến công tác 9 ngày, nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược với Kuwait, Algeria, Nam Phi và khẳng định vai trò, tiếng nói Việt Nam tại G20.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025. Ảnh: VOV |
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Kuwait, Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025 và hoạt động song phương tại Nam Phi. Chuyến công tác của Thủ tướng đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nâng cấp quan hệ với 3 nước Kuwait, Algeria và Nam Phi, khẳng định vai trò và tiếng nói của Việt Nam tại G20, nêu bật thông điệp Việt Nam sẵn sàng hợp tác tích cực, bình đẳng, cùng có lợi với các quốc gia.
Với gần 70 hoạt động, chuyến công tác kéo dài 9 ngày của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thúc đẩy hợp tác trên cả bình diện song phương và đa phương.
Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: VOV |
Tiếng nói của quốc gia đang phát triển
Kết quả đặc biệt quan trọng của chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng là những đóng góp chủ động, tích cực của đoàn Việt Nam vào Hội nghị thượng đỉnh G20.
Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có 2 bài phát biểu quan trọng đề cập đến các lĩnh vực lớn mà G20 đang quan tâm trong bối cảnh hiện nay. Thủ tướng đã đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, trong đó nhấn mạnh G20 cần đi đầu trong xây dựng cơ chế hợp tác quốc tế tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm giải pháp cho các xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.
Phát biểu của Thủ tướng đã được nhiều nước hoan nghênh và bày tỏ đồng tình, đánh giá cao. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết: "Thông điệp của Việt Nam được các nước coi trọng vì Việt Nam là một nước có thành tựu về phát triển đề cập toàn diện, bền vững, công ăn việc làm, tiềm năng liên quan đến khoáng sản, đất hiếm. Việt Nam có vị thế, vị trí và những giải pháp mà Thủ tướng Phạm Minh Chính kiến nghị tại G20 trong bối cảnh hiện nay là tăng cường đoàn kết, hợp tác, củng cố những cơ chế hiện có, biện pháp cải tổ đảm bảo cho hòa bình phát triển bền vững".
Thủ tướng đã gặp gỡ, trao đổi với 30 lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế bên lề Hội nghị G20 về đường lối, về tình hình phát triển hiện nay của Việt Nam, những nỗ lực của Việt Nam và những kết quả đạt được về hoàn thiện thể chế. Qua các cuộc gặp này, Việt Nam nhấn mạnh thông điệp sẵn sàng tham gia và đóng góp vào các sáng kiến toàn cầu, không chỉ là “bên hưởng lợi”, sẵn sàng hợp tác tích cực, bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước
Việt Nam trở thành Đối tác Chiến lược ưu tiên của 3 nước
Trên bình diện song phương, điểm nổi bật trong chuyến công tác của Thủ tướng là việc Việt Nam đã cùng lúc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược đối với 3 nước Kuwait, Algeria và Nam Phi, trở thành 3 Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông - châu Phi.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Tại Kuwait, Thủ tướng cùng các nhà lãnh đạo Kuwait ra Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, trong đó nhấn mạnh năng lượng là lĩnh vực hợp tác chiến lược, ưu tiên thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong thăm dò, khai thác dầu khí, công nghiệp hóa dầu và năng lượng tái tạo. Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Tariq Suleiman Al-Roumi, khẳng định: "Bộ Dầu mỏ Kuwait sẽ cùng với các bộ, ngành của Việt Nam bàn bạc, cụ thể hóa chương trình hành động triển khai khuôn khổ Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Kuwait hiệu quả. Trong đó, cùng với tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn, sẽ đề xuất định hướng và tạo động lực mới trong hợp tác, đầu tư. Thời gian tới, với khuôn khổ quan hệ mới Đối tác Chiến lược, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Kuwait, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, sẽ có bước phát triển mạnh mẽ".
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb gặp gỡ báo chí, công bố việc hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Tại Algeria, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Algeria được thiết lập mở ra không gian hợp tác lớn trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb đánh giá: "Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhằm hoàn thiện khuôn khổ, hành lang pháp lý trong quan hệ giữa hai nước, với việc ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực thương mại, nhà ở, tài chính...Các cuộc trao đổi rất hiệu quả, thiết thực, một lần nữa khẳng định tầm vóc quan trọng của quan hệ song phương và củng cố tinh thần đoàn kết giữa hai nước, nhân dân hai nước trong ứng phó các đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống".
Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế. Ảnh: VOV |
Trong khi đó, tại Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Ciryl Ramaphosa đã chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác Chiến lược, trở thành kiểu mẫu của hợp tác giữa các nước phương Nam. Hai bên cũng khẳng định cam kết tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, coi đây là trọng tâm trong hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 4-5 tỷ USD trong 2-3 năm tới.
Những kết quả của chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Kuwait, Algeria và các hoạt động song phương tại Nam Phi, dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa quyết tâm khát vọng phát triển của dân tộc, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ cho mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.